Indonesia công bố 3 dự án nước ngoài đầu tư vào hệ sinh thái xe điện

LG sẽ giải ngân 9,8 tỷ USD cho dự án tại Indonesia, trong khi CATL đầu tư khoảng 6 tỷ USD và Britishvolt thì đang làm việc với một công ty Indonesia.
Indonesia công bố 3 dự án nước ngoài đầu tư vào hệ sinh thái xe điện ảnh 1Một dây chuyền lắp ráp xe điện tại Indonesia. (Nguồn: AFP)

Tập đoàn LG (Hàn Quốc), tập đoàn CATL (Trung Quốc) và Britishvolt (Anh) có kế hoạch đầu tư phát triển hệ sinh thái xe điện (EV) của Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Đầu tư kiêm Trưởng ban Điều phối đầu tư Indonesia (BKPM) Bahlil Lahadalia đã công bố thông tin trên sau cuộc họp nội các do Tổng thống Joko Widodo chủ trì.

Ông Bahlil Lahadalia tiết lộ LG và CATL đã áp dụng một cơ chế tương tự, cụ thể là hợp tác với một số công ty địa phương dưới sự dẫn dắt của Tổng Công ty khai mỏ MIND ID thuộc sở hữu của nhà nước với mục đích phát triển nhà máy luyện kim.

[Thị trường xe điện Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển vào năm 2023]

Bộ trưởng Bahlil cho biết thêm rằng LG và CATL cũng sẽ xử lý tiền chất cathode và tái chế. Do vậy, đây có thể là hệ sinh thái EV đầu tiên trên thế giới vì chu trình ở các quốc gia khác chỉ là một phần.

Về giá trị đầu tư, LG sẽ giải ngân 9,8 tỷ USD cho dự án tại Indonesia, trong khi số vốn đầu tư của CATL vào khoảng 6 tỷ USD.

Theo Bộ trưởng Bahlil, các nhà máy luyện kim sẽ được đặt gần địa điểm khai thác, trong khi nhà máy sản xuất điện tiền chất cathode sẽ được xây dựng ở Batang, tỉnh Trung Java.

Đề cập đến dự án đầu tư của Britishvolt, Bộ trưởng Bahlil cho biết Britishvolt đang làm việc với một công ty Indonesia.

Quá trình cấp phép sẽ sớm gần như đã hoàn tất và dự án dự kiến sẽ được khởi công trong quý 2 hoặc quý 3/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục