ASEAN thúc đẩy phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại trẻ em

Công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt giữa ngành giáo dục, y tế, tư pháp của các quốc gia trong ASEAN được đánh giá là chưa thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
Hội thảo khu vực về thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong ASEAN do Việt Nam chủ trì tổ chức. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Hội thảo khu vực về thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong ASEAN do Việt Nam chủ trì tổ chức. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngày 19/4, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, với vai trò là cơ quan đầu mối phụ trách hoạt động của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC), đã phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và UNICEF tổ chức hội thảo khu vực về thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong ASEAN.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh vấn đề xâm hại tình dục trẻ em ngày càng trở nên trầm trọng hơn trong những năm gần đây khi đại dịch COVID-19 và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số đã làm gia tăng các hình thức xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án do Việt Nam chủ trì trong Kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà hoan nghênh những sáng kiến để thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục đối với trẻ em, từ đó tạo môi trường phù hợp cho sự phát triển toàn diện của trẻ, cùng nhau xây dựng một khu vực ASEAN phát triển, lấy con người là trung tâm, lấy đầu tư cho trẻ em là động lực phát triển đảm bảo gắn kết và chủ động thích ứng.

Bà Hà cũng đánh giá cao những nỗ lực của ACWC và Ban Thư ký ASEAN, UNICEF, các cơ quan chuyên ngành của ASEAN, các nhà tài trợ, tổ chức phi Chính phủ và dân sự nhằm đảm bảo rằng mỗi trẻ em sẽ được hưởng đầy đủ các quyền như đã được quy định trong Công ước về quyền trẻ em, vì một Cộng đồng ASEAN không bỏ ai lại phía sau.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật tổng quan về tình hình và tác động của xâm hại tình dục đối với trẻ em trong ASEAN và trên thế giới, những sáng kiến của ASEAN nhằm giải quyết xâm hại tình dục đối với trẻ em trong thời gian qua. Các nước thành viên ASEAN cũng đã chia sẻ về khung chính sách và điển hình tốt về giải quyết xâm hại tình dục đối với trẻ em ở cấp quốc gia, từ đó đưa ra những khuyến nghị để cải thiện việc thực hiện trong thời gian tới.

ASEAN thúc đẩy phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại trẻ em ảnh 1Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Bên cạnh những khoảng trống về mặt pháp lý và nguồn lực, một trong những thách thức mà các nước thành viên ASEAN phải đối mặt trong việc thực hiện phòng chống xâm hại tình dục trẻ em là cơ chế phối hợp liên ngành giữa các bên liên quan.

Công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt giữa ngành giáo dục, y tế, tư pháp của các quốc gia trong ASEAN được đánh giá là chưa thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả, dẫn đến chưa huy động được sức mạnh của các ngành, các cấp vào công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

[Từ các vụ xâm hại, bạo hành trẻ em: Cần nâng cao hiệu lực pháp luật]

Chia sẻ kinh nghiệm, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết Việt Nam đã xây dựng cơ chế liên ngành trong bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại. Trách nhiệm được quy định rõ ràng đối với người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cơ quan công an, cơ sở khám chữa bệnh... Việc can thiệp bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần được bảo vệ khẩn cấp phải được thực hiện trong thời gian nhanh nhất có thể và không quá 12 giờ từ khi nhận được thông tin.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, hiện nay Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quôc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025. Theo đó, sự phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ trẻ em sẽ được tăng cường, các chính sách, pháp luật vè bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em cũng sẽ được sửa đổi, hoàn thiện./.

Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) được thành lập vào ngày 7/4/2010 tại Hà Nội nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16. Theo đó, mục tiêu của Ủy ban ACWC là thúc đẩy, bảo vệ, tôn trọng, thực thi các quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN để họ được sống hòa bình, bình đẳng, công bằng, thịnh vượng.

ACWC bao gồm 20 đại diện của các quốc gia thành viên ASEAN về quyền phụ nữ và quyền trẻ em, trong đó mỗi nước cử 2 đại diện. ACWC họp định kỳ 2 lần/năm.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục