ASEM 13: Thủ tướng Campuchia kêu gọi hướng tới tăng trưởng bền vững

Thủ tướng Campuchia cho rằng cần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác Á-Âu để duy trì một chủ nghĩa đa phương mạnh mẽ, mang lại tăng trưởng toàn cầu không chỉ bền vững mà còn la tăng trưởng chung.
ASEM 13: Thủ tướng Campuchia kêu gọi hướng tới tăng trưởng bền vững ảnh 1Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: AP)

Ngày 25/11, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi hướng tới sự tăng trưởng bền vững và tăng trưởng chung trên toàn cầu, giữa bối cảnh các nước đang tìm cách phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Đại diện của 30 quốc gia châu Âu và 21 quốc gia châu Á, cùng với các tổ chức đa quốc gia như Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đã tham gia Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 13 (ASEM 13) kéo dài hai ngày 25-26/11 theo hình thức trực tuyến.

Sự kiện năm nay, được tổ chức hai năm một lần, do Campuchia chủ trì, sau khi bị hoãn từ năm ngoái do đại dịch.

[Khai mạc ASEM 13: Hướng tới sự thịnh vượng bền vững được chia sẻ]

Các thành viên của ASEM chiếm 65% nền kinh tế toàn cầu, 60% dân số thế giới, 75% hoạt động du lịch toàn cầu và 55% kim ngạch thương mại toàn cầu.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Hun Sen nói rằng, giữa lúc tất cả các nước đang nỗ lực phục hồi kinh tế xã hội trong khi vẫn buộc phải sống chung với đại dịch COVID-19, chủ đề mà nước chủ nhà Campuchia đã chọn cho ASEM 13 là “Củng cố  chủ nghĩa đa phương vì tăng trưởng chung.”

Ông nói thêm: “Trên thực tế, trong thế giới hậu khủng hoảng COVID-19, chúng ta cần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác Á-Âu để duy trì một chủ nghĩa đa phương mạnh mẽ, mang lại tăng trưởng toàn cầu không chỉ bền vững mà còn la tăng trưởng chung”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục