Australia ghi nhận trường hợp tử vong trẻ nhất do mắc COVID-19

Sáng 27/5, chính quyền bang Queensland cho biết bệnh nhân trẻ nhất tử vong tại Australia sống ở vùng Blackwater, miền Trung của bang và có mắc một số bệnh nền.
Australia ghi nhận trường hợp tử vong trẻ nhất do mắc COVID-19 ảnh 1Bệnh viện Rockhampton Base, nơi bệnh nhân được xét nghiệm trước khi tử vong. (Nguồn: abc.net.au)

Một người đàn ông 30 tuổi ở bang Queensland của Australia đã qua đời vào tối 26/5 vì mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trở thành bệnh nhân trẻ nhất tử vong ở nước này cho đến nay.

Sáng 27/5, chính quyền bang Queensland cho biết người đàn ông này sống ở vùng Blackwater, miền Trung của bang và có mắc một số bệnh nền.

[Phát hiện ổ dịch COVID-19 trên tàu chở hàng tại Australia]

Giới chức y tế bang đã kêu gọi bất cứ ai trong khu vực có các triệu chứng giống như cúm cần đi xét nghiệm khẩn cấp.

Với trường hợp tử vong mới nhất này, tổng số ca tử vong ở Australia do mắc COVID-19 hiện đã tăng lên thành 103 người, trong tổng số gần 7.150 ca bệnh.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục