Australia: Gửi hơn 17 triệu tin nhắn lừa đảo, gã đàn ông 39 tuổi bị bắt

Đối tượng, có danh tính được giữ kín, bị buộc tội sử dụng thiết bị nối mạng để thực hiện hành vi phạm tội gửi đi những tin nhắn lừa đảo.

Đối tượng bị buộc tội sử dụng thiết bị nối mạng để thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng. (Nguồn: Cảnh sát New South Wales)
Đối tượng bị buộc tội sử dụng thiết bị nối mạng để thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng. (Nguồn: Cảnh sát New South Wales)

Cảnh sát Australia ngày 13/12 buộc tội một người đàn ông sống ở ngoại ô thành phố Sydney với cáo buộc gửi 17 triệu tin nhắn lừa đảo.

Ước tính gần như mỗi người trưởng thành ở nước này đều nhận được một tin nhắn như vậy.

Cảnh sát bang New South Wales cho biết người đàn ông 39 tuổi này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các tin nhắn lừa đảo quấy rối người dùng điện thoại di động trên toàn quốc.

Các văn bản bao gồm các liên kết giả mạo gửi từ Bưu điện Australia hoặc các nhà điều hành đường bộ thu phí, và được cho là được gửi bằng "hộp SIM" có thể gửi hàng chục nghìn tin nhắn mỗi ngày.

Đối tượng, có danh tính được giữ kín, bị buộc tội sử dụng thiết bị nối mạng để thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng. Tuy nhiên, người này sau đó đã được tại ngoại.

Ông Jason Smith, người đứng đầu Đội Phòng chống Tội phạm Mạng của Cảnh sát New South Wales, cho biết lừa đảo qua tin nhắn (SMS) là một trong những chiến thuật phổ biến nhất mà những kẻ lừa đảo áp dụng để lấy thông tin ngân hàng và thông tin cá nhân khác từ nạn nhân.

Hộp SIM có thể chứa hơn 250 thẻ SIM đang hoạt động và thường sẽ gửi 150.000 tin nhắn mỗi ngày chứa các nội dung giả mạo để lừa nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.