Australia ngừng điều tra vụ cựu Thủ tướng “chửi bậy”

Cảnh sát Australia đã ngừng điều tra về nguồn rò rỉ đoạn video, trong đó cựu Thủ tướng Kevin Rudd đã có những ngôn từ không hợp lý.
Cảnh sát Australia đã ngừng cuộc điều tra về nguồn rò rỉ đoạn video, trong đócựu Thủ tướng Kevin Rudd đã đấm vào bàn và có những ngôn từ không hợp lý trongmột lần quay video.

Đoạn video được tải lên YouTube trong thời điểm nội bộ Công đảng ở Australiađang căng thẳng. Sau thời điểm quay video đó, ông Rudd đã từ chức Ngoại trưởngvà quay sang “đối đầu” với Thủ tướng Julia Gillard.

Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu sau đó, ông Rudd đã không vượt qua được bàGillard.

Chính vì sự va chạm giữa bộ đôi nêu trên, có thông tin cho rằng văn phòng củaThủ tướng Gillard đã tung ra đoạn video. Tuy nhiên, bà Gillard đã bác bỏ điềunày và trong một đoạn phỏng vấn hồi đầu năm nay, cảnh sát cho biết không có bằngchứng nào cho thấy đoạn video có ở trong hệ thống máy tính ở văn phòng Thủtướng.

Thông báo của cảnh sát nêu rõ vụ việc được khép lại do “không có nguồn gốc hoặcchứng cứ cụ thể nhằm vào bất cứ cá nhân nào.”

Đoạn video nói trên kéo dài 2 phút, được tải lên mạng bởi một người dùng có tên"HappyVegemiteKR," trong đó có cảnh ông Rudd quát lên giận dữ mô tả tiếng QuanThoại là “ngôn ngữ chết tiệt.”

Ông Rudd vốn tốt nghiệp cử nhân ngành châu Á học, nghiên cứu lịch sử Trung Quốc.Ông từng giữ chức Thủ tướng Australia từ 2007 đến 2010, rồi sau đó làm Ngoạitrưởng trước khi từ chức hồi đầu năm nay.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.