Australia và Ấn Độ ghi nhận hơn 5.000 ca nhiễm COVID-19

Australia đã ghi nhận 5.956 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đã tăng lên 5.194 ca.
Australia và Ấn Độ ghi nhận hơn 5.000 ca nhiễm COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Canberra, Australia ngày 20/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 8/4, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt đã khẩn thiết yêu cầu người dân duy trì biện pháp giãn cách xã hội để tiếp tục cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Theo bộ trên, tính đến 6 giờ sáng ngày 8/4 (theo giờ địa phương), Australia đã ghi nhận 5.956 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng khoảng 2% so với một ngày trước đó, với 50 ca tử vong.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Australia có số ca nhiễm mới tăng chưa đến 3%.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hunt cảnh báo rằng số người mắc bệnh có thể gia tăng đáng kể, nếu người dân không tuân thủ các quy định giãn cách xã hội qua 4 ngày Lễ phục sinh vào cuối tuần.

Bộ trưởng Hunt thông báo sẽ cung cấp 11 triệu khẩu trang mới cho lực lượng y tế từ hôm nay cho đến cuối tuần này. Ngoài ra, Australia sẽ tiếp tục tăng số lượng xét nghiệm đối với đội ngũ y tế trong thời gian tới.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng và hiệu quả chống dịch hiện nay của đội ngũ y tế trên toàn đất nước.

Người đứng đầu Bộ Y tế Australia cũng nhấn mạnh thêm những trường hợp truyền bá sai thông tin về dịch bệnh COVID-19 đe dọa đến cộng đồng và các hành động đe dọa nhân viên y tế sẽ bị phạt nặng, có thể phải ngồi tù.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Australia Mathias Cormann cảnh báo rằng kho dự trữ y tế của nước này đã bộc lộ những những nhược điểm liên quan đến nguồn cung y tế toàn cầu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành.

Ông kêu gọi chính phủ xem xét lại cách tiếp cận của nước này đối với các nguồn cung y tế dự trữ để phòng bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai.

Cùng ngày, theo Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên 5.194 ca, trong đó có 149 ca tử vong do COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Maharashtra đã trở thành bang đầu tiên của Ấn Độ ghi nhận hơn 1.000 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, Tamil Nadu và Delhi là hai trong số những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19.

Australia và Ấn Độ ghi nhận hơn 5.000 ca nhiễm COVID-19 ảnh 2Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Ahmedabad, Ấn Độ ngày 7/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chính phủ Ấn Độ đang xem xét kéo dài lệnh phong tỏa toàn diện dự kiến kết thúc vào ngày 15/4 tới, theo kiến nghị của các chính quyền bang và các chuyên gia, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trong một diễn biến khác, Thủ hiến bang Delhi Arvind Kejriwal cho hay chính quyền thủ đô sẽ đẩy mạnh công tác xét nghiệm tiến hành đồng thời với các biện pháp truy tìm, điều trị, làm việc theo nhóm và theo dõi.

Ông đã viện dẫn trường hợp của Hàn Quốc và khẳng định cần phải xét nghiệm hàng loạt để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 trước khi nó bùng nổ như ở các trung tâm đô thị khác tại Mỹ và châu Âu.

Chính quyền Delhi đã đặt mua các bộ dụng cụ thông thường để xét nghiệm 50.000 người và các bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh để xét nghiệm 100.000 người.

Ông cũng lưu ý sẽ sớm triển khai việc xét nghiệm ngẫu nhiên tại các điểm nóng trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục