Bà Alice Munro đã giành giải Nobel Văn học 2013

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo Giải Nobel Văn học 2013 đã thuộc về nữ văn sỹ Alice Munro, 82 tuổi, người Canada.
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển (RSAS) ngày10/10 thông báo Giải Nobel Văn học 2013 đã thuộc về nữ văn sỹ Alice Munro, 82tuổi, người Canada.

Hội đồng Giải Nobel ca ngợi Alice Munro là "bậc thầy về truyện ngắn đương đại".Bà thường được so sánh với bậc thầy truyện ngắn của Nga Anton Checkhov.

Phần lớncác tác phẩm của bà lấy bối cảnh ở vùng nông thôn bang Ontario của Canada, nơibà sinh ra và lớn lên. Các câu chuyện chủ yếu xoay quanh các vấn đề xã hội vàđời sống như mối quan hệ giữa con người với con người, thân phận những người phụnữ...

Sự nghiệp văn chương của bà được vinh danh với vô số giải thưởng trongnước cũng như quốc tế, bao gồm giải Man Booker 2009 cho gia tài tác phẩm trọnđời và ba lần giảnh giải văn học của Toàn quyền Canada giành cho sách hư cấu.

Truyện ngắn của bà được đăng tải trên các tạp chí danh giá như The NewYorker, The Atlantic Monthly, The Paris Review và nhiều ấn phẩm khác.

Những tácphẩm nổi tiếng nhất của bà được giới văn học thế giới biết đến như "Dance of theHappy Shades" (xuất bản năm 1968), "Who Do You Think You Are" (năm 1978), "TheProgress of Love" (năm 1986) và "Dear Life" (2012). Tác phẩm "The Bear Came Overthe Mountain" từng được chuyển thể thành kịch bản cho bộ phim "Away from Her".

Giải Nobel Văn học được công bố sau các giải Nobel Y học, Vật Lý và Hóahọc. Chủ nhân giải Nobel Văn học sẽ được nhận giải thưởng trị giá 8 triệu kronorThụy Điển (1,2 triệu USD) tại buổi lễ trao giải chính thức được tổ chức ởStockhom (Thụy Điển) vào ngày 10/12 tới, đúng ngày mất của Anfred Nobel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.