Ba vở chèo cùng 42 cá nhân đoạt huy chương vàng

Cuộc thi sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013, bế mạc tối 1/11, tại Hải Phòng, với 3 vở diễn và 42 nghệ sỹ giành huy chương vàng.
Ba vở chèo cùng 42 cá nhân đoạt huy chương vàng ảnh 1Các nghệ sỹ của Đoàn chèo Hải Phòng biểu diễn tác phẩm "Ông Vua hóa hổ." (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tối 1/11, tại Nhà hát Tháng Tám, thành phố Hải Phòng, Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013 đã chính thức bế mạc, với ba vở diễn và 42 nghệ sỹ được trao huy chương vàng.

Ba vở diễn giành huy chương vàng gồm: "Vương nữ Mê Linh" của tác giả Nhật Linh, đạo diễn Nghệ sỹ ưu tú Trịnh Thúy Mùi, Nhà hát chèo Hà Nội trình diễn; "Người thầy của muôn đời," tác giả Nguyễn Hiếu, đạo diễn nghệ sỹ Nhân dân Doãn Hoàng Giang do Nhà hát chèo Quân đội trình diễn và "Chuông ngân rừng trúc" của tác giả Trần Đình Ngôn, nghệ sỹ Nhân dân Bùi Đắc Sừ, Nhà hát chèo Hải Dương trình diễn.

Ban tổ chức đã trao huy chương vàng cho 42 cá nhân và huy chương bạc cho 68 cá nhân khác.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải cho các thành phần sáng tạo, gồm: tác giả xuất sắc cho nghệ sỹ Trần Đình Văn của Nhà hát chèo Việt Nam; đạo diễn xuất sắc thuộc về nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Thúy Mùi thuộc Nhà hát chèo Hà Nội; nhạc sỹ xuất sắc thuộc về nhạc sỹ Đào Tuấn Hải, Nhà hát chèo Việt Nam và họa sỹ thể hiện xuất sắc cho họa sỹ Nguyễn Hồng Long, Nhà hát chèo Việt Nam.

Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2013 có 17 nhà hát và đoàn chèo trên toàn quốc tham gia với 24 vở diễn, diễn ra từ ngày 19/10 đến 1/11.

Cuộc thi năm nay khuyến khích các tác phẩm có nội dung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay,” thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.”

Cuộc thi cũng là dịp để giới nghệ sỹ, diễn viên chèo gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.