Bắc Ninh: Hai cháu nhỏ ngã xuống ao làng đuối nước thương tâm

Hai cháu nhỏ 6-7 tuổi đã ngã xuống ao làng nước sâu và bèo dày đặc, mặc dù ao được rào xung quanh, nhưng khu vực bậc lên xuống ao không có rào chắn, không có biển báo nguy hiểm.
Bắc Ninh: Hai cháu nhỏ ngã xuống ao làng đuối nước thương tâm ảnh 1Hiện trường vụ đuối nước khiến hai cháu nhỏ tử vong. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Chiều 7/6, tại thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày cháu N (6 tuổi) và cháu D (7 tuổi) là hai cậu cháu cùng ở thôn Duệ Đông, thị trấn Lim rủ nhau đi chơi. Đến gần trưa, không thấy hai cháu về, gia đình đã đi tìm và báo các cơ quan chức năng, phát loa tìm kiếm.

Đến 13 giờ 30 phút, các cơ quan chức năng cùng gia đình phát hiện hai cháu đã đuối nước, tử vong trong ao ở thôn.

[Đắk Nông: Hai anh em ruột chết đuối dưới ao nước sau nhà]

Hiện trường vụ đuối nước là ao làng được xây dựng có kè đá, rào xung quanh, khu vực bậc lên xuống ao không có rào chắn, không có biển báo nguy hiểm. Ở dưới ao nước sâu, bèo dày đặc.

Được biết, trong thôn có nhiều ao được xây dựng chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Khu vực bậc lên xuống các ao đều không có rào chắn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho trẻ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du, thị trấn Lim, chính quyền thôn đã đến thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục