Bắc Ninh: Xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại 3 làng nghề

Các cơ sở sản xuất tại các làng nghề bị ô nhiễm nếu tự nguyện di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc chuyển đổi nghề nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí di dời và lãi suất vay vốn ngân hàng.

Bãi tập kết xỉ nhôm tại làng nghề Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Bãi tập kết xỉ nhôm tại làng nghề Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ngày 7/1, các đại biểu Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh), xã Văn Môn (huyện Yên Phong) và xã Phú Lâm (huyện Tiên Du) đến năm 2030.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh đây là 3 làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại tỉnh cần phải xử lý triệt để.

Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề này là việc cấp bách, vì vậy cần thiết phải ban hành chính sách sớm để hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất tại các địa phương trên.

Việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ thể hiện sự quan tâm, đồng hành và động viên kịp thời của tỉnh đối với các các cơ sở trong làng nghề chấm dứt hoạt động để bảo vệ môi trường, đồng thời thể hiện sự cam kết của lãnh đạo tỉnh trước cử tri và nhân dân, nhằm tạo sự đột phá trong việc xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Theo đó, các cơ sở sản xuất giấy tại khu dân cư và các cụm công nghiệp tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Phú Lâm, huyện Tiên Du; các cơ sở tái chế kim loại tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong tự nguyện di dời vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc chuyển đổi nghề nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí di dời và lãi suất vay vốn ngân hàng.

Cụ thể, Bắc Ninh sẽ hỗ trợ tối đa không quá 200 triệu đồng/cơ sở đối với các cơ sở chấm dứt hoạt động trong khu dân cư tại xã Văn Môn; tối đa không quá 300 triệu đồng/cơ sở đối với các cơ sở chấm dứt hoạt động trong Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn và các cơ sở chấm dứt hoạt động trong khu dân cư và Cụm công nghiệp Phú Lâm, Phong Khê.

Các cơ sở sản xuất đang tồn tại vi phạm về nguồn gốc sử dụng đất hoặc lấn chiếm đất, không chấp hành các quy định xử phạt hành chính thì không được hỗ trợ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua, bảo đảm khi ban hành có tính pháp lý, chặt chẽ, khả thi, đúng quy định của Luật Ngân sách và tạo sự đồng thuận của người dân ở các làng nghề.

Theo thống kê bước đầu, trong khu dân cư tại xã Văn Môn có 207 cơ sở; trong cụm công nghiệp Mẫn Xá (xã Văn Môn) có 96 cơ sở; trong khu dân cư, cụm công nghiệp Phong Khê I, Phong Khê 2 có khoảng 300 cơ sở; làng nghề Phú Lâm có 35 cơ sở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.