Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với an ninh khu vực

Giáo sư Hoàng Nhật Hàm cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dựa trên lợi ích chung của ASEAN, đã phản ánh tầm nhìn an ninh bền vững mà các nước trong khu vực cùng theo đuổi.

Giáo sư Hoàng Nhật Hàm, Đại học Hoa Kiều, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN phát)
Giáo sư Hoàng Nhật Hàm, Đại học Hoa Kiều, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN phát)

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Giáo sư Hoàng Nhật Hàm, Đại học Hoa Kiều, tỉnh Phúc Kiến khẳng định bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La năm nay phản ánh đường lối ngoại giao nhất quán của Việt Nam về hòa bình, hợp tác, đối thoại và tham vấn.

Giáo sư Hoàng Nhật Hàm cho biết trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra rằng thế giới hiện đang đối mặt với 3 cuộc khủng hoảng: trật tự quốc tế, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược; khẳng định các nước trong khu vực cần thúc đẩy mô hình phát triển toàn diện hơn, đặt việc nâng cao đời sống người dân và tăng cường khả năng phục hồi xã hội làm trọng tâm.

Điều này thể hiện thái độ hợp lý, thực tế và có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề an ninh khu vực.

Học giả Trung Quốc nhận định trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc giải quyết khác biệt thông qua các cơ chế đa phương, luật pháp quốc tế, đối thoại và tham vấn, phản đối đối đầu khối và leo thang xung đột.

Điều này phù hợp với mối quan ngại an ninh chung và nhu cầu phát triển của các nước trong khu vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển chung ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Ông Hoàng Nhật Hàm cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dựa trên lợi ích chung của ASEAN, đã phản ánh tầm nhìn an ninh bền vững mà các nước trong khu vực cùng theo đuổi, nhấn mạnh việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, đồng thời phản đối chủ nghĩa đơn phương và chính trị cường quyền.

ttxvn-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-phat-bieu-dan-de-tai-doi-thoai-shangri-la-lan-thu-23-8793628.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Xét một cách khách quan, trong bối cảnh những điều chỉnh sâu sắc trên toàn cầu và nguy cơ an ninh khu vực ngày càng gia tăng, việc Việt Nam chủ trương theo đuổi chính sách không liên kết, không đối đầu và không nhằm vào bên thứ ba sẽ mang lại sự ổn định và tiếng nói hợp lý cho khu vực.

Điều này có ý nghĩa tích cực trong việc thúc đẩy xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực cân bằng, hiệu quả và bền vững, đồng thời góp phần vào sự ổn định và thịnh vượng toàn cầu.

Đánh giá về quan điểm của Việt Nam trong việc thúc đẩy lòng tin chiến lược và giảm thiểu nguy cơ xung đột, giáo sư Hoàng Nhật Hàm nhận định Việt Nam từ lâu đã kiên định với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị và đa phương cân bằng, luôn chủ trương xây dựng lòng tin chiến lược lẫn nhau và giảm thiểu rủi ro xung đột thông qua đối thoại bình đẳng, tạo dựng niềm tin và xóa bỏ nghi ngờ, cũng như quản lý khác biệt.

Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế đối thoại và hợp tác an ninh do ASEAN dẫn đầu, thúc đẩy xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực mở, toàn diện và không đối đầu, đồng thời chủ trương xử lý quan hệ giữa các quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Lập trường này cho thấy là đúng đắn, chín chắn và mang tính xây dựng, đóng vai trò tích cực trong hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời cung cấp kinh nghiệm quý báu cho các nước trong khu vực trong việc xử lý khác biệt.

Việt Nam luôn tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và hợp tác hai bên cùng có lợi, không ngừng thúc đẩy giao lưu cấp cao và hợp tác thiết thực với các nước láng giềng; đồng thời không ngừng làm sâu sắc thêm sự tin cậy chính trị, hội nhập kinh tế và giao lưu nhân dân.

Giáo sư Đại học Hoa Kiều nhấn mạnh: “Trước những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, Việt Nam duy trì thái độ kiềm chế, lý trí và thực tế, chủ trương xử lý đúng đắn thông qua tham vấn song phương và các kênh đa phương để tránh leo thang xung đột. Cách tiếp cận này, cam kết xây dựng lòng tin, xóa bỏ nghi ngờ, quản lý khác biệt và ngăn ngừa vấn đề trước khi phát sinh, đã giảm thiểu hiệu quả nguy cơ tính toán sai lầm và xung đột trong khu vực, đặt nền tảng quan trọng cho hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực, đồng thời thể hiện trách nhiệm và cam kết của Việt Nam trong quản trị khu vực”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Năm

Sáng 3/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Năm về tình hình kinh tế-xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị mà chỉ đánh giá giảm được bao nhiêu đầu mối, sắp xếp bao nhiêu tổ chức, xử lý được bao nhiêu trụ sở, phân cấp được bao nhiêu nhiệm vụ thì chưa đủ mà phải đánh giá được chất lượng vận hành của mô hình mới.

Cơ cấu tổ chức Văn phòng Chính phủ từ 1/6/2026

Cơ cấu tổ chức Văn phòng Chính phủ từ 1/6/2026

Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là các tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới 3 nước Đông Nam Á: Tạo xung lực đầu tư và kết nối tăng trưởng mới

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, Singapore và Philippines không chỉ làm sâu sắc quan hệ đối tác mà còn mở ra các kết nối mới về đầu tư, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những động lực tăng trưởng chiến lược của khu vực ASEAN.