Bangladesh, Mauritius phát hiện các ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

Hai nữ vận động viên cricket của Bangladesh đã nhiễm biến thể Omicron sau khi về nước mới đây từ Zimbabwe; Mauritius cũng ghi nhận hai ca nhiễm Omicron đầu tiên về từ Nam Phi.
Bangladesh, Mauritius phát hiện các ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/12, Bộ trưởng Y tế Bangladesh Zahid Maleque cho biết nước này đã phát hiện những ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicro,.

Theo ông Maleque, hai nữ vận động viên cricket của nước này đã nhiễm biến thể Omicron sau khi về nước mới đây từ Zimbabwe. Hiện hai bệnh nhân đang được cách ly tại một khách sạn ở thủ đô Dhakar và có tình hình sức khỏe ổn định.

Bangladesh ngày 11/12 ghi nhận thêm 177 ca mắc mới và 5 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 1.578.996 ca và 28.022 ca tử vong.

[Bangladesh ghi nhận số ca mắc cao nhất, Ấn Độ lên tới hơn 600.000 ca]

Tương tự, quốc đảo Mauritius ở Ấn Độ Dương cũng ghi nhận hai ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/12, Bộ trưởng Y tế Mauritius Kailesh Jagutpal cho biết hai người này vừa trở về nước từ Nam Phi. Cả hai đều không có triệu chứng mắc bệnh và có xét nghiệm âm tính một ngày trước đó.

Đầu tháng 10, Mauritius đã mở cửa cho du khách quốc tế nhằm phục hồi ngành du lịch sau nhiều tháng đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nước này hồi tháng trước đã buộc phải áp đặt trở lại các hạn chế do sự gia tăng số ca mắc mới biến thể Delta.

Theo số liệu mới nhất, Mauritius hiện ghi nhận 62.652 ca mắc và 680 ca tử vong do COVID-19. Hơn 900.000 người đã được tiêm phòng đầy đủ, chiếm 73,5% dân số nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục