Báo chí tiên phong trong công tác tư tưởng của Đảng

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, hầu hết cơ quan báo chí tiếp tục thể hiện rõ vai trò tiên phong trong công tác tư tưởng của Đảng.
Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấnmạnh, hơn ba năm qua, các cơ quan lãnh đạo, quản lý, cơ quan chủ quản và cơ quanbáo chí đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, triển khai những việc làm thiết thực, đạtđược kết quả tích cực.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâmcủa các cơ quan báo chí năm 2010, tổ chức ngày 5/5, tại Hà Nội, ông Trương Tấn Sang khẳng định, hầu hết các cơ quan báo chí tiếp tục thể hiện rõ vai trò là bộ phậntiênphong trong công tác tư tưởng của Đảng, tích cực tuyên truyền đườnglối, chủtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu của côngcuộc đổimới; tuyên truyền về các sự kiện, các ngày kỷ niệm của đất nước; tuyêntruyền về Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh"; Cuộc vận động"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam."

Các cơ quan báo chí đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, phản bác quan điểm,luận điệu sai trái; chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các lực lượng thùđịch, phản động.

Hoạt động tuyên truyền báo chí, về cơ bản, đã tác động tích cực đến đời sốngxã hội, định hướng chính trị tư tưởng và dư luận, góp phần làm cho nhân dân nhậnthức đúng tình hình, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý củaNhà nước và xu thế đi lên của đất nước.

Chỉ rõ những hạn chế, yếu kém mà các cơ quan báo chí cần nhận rõ và có giải phápkhắc phục kịp thời, ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy mạnh mẽhơn nữa vai trò của báo chí đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổquốc, đáp ứng mong muốn của Đảng, của nhân dân, báo chí cần tiếp tục quán triệtvà thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 "Về công tác tư tưởng lý luận vàbáo chí trước yêu cầu mới," các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đốivới công tác báo chí.

Báo chí cần góp phần tích cực tạo sự thống nhất nhận thức, sự quyết tâm củatoàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp củaChính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế;thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh và tái cấu trúc nền kinh tế đểnền kinh tế phát triển nhanh và bền vững; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bứcxúc.

Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đạihội X; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (khóa X);việc tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng theo Chỉ thị37-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây là nội dung, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốttrong năm 2010 và đầu năm 2011 của báo chí Việt Nam.

Báo chí khẳng định thành tựu và đường lối đổi mới do Đảng khởixướng và lãnh đạo; động viên và phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân thamgia ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng với tinh thần trách nhiệm chính trịcao nhất; cổ vũ, động viên phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hộiđảng các cấp ở các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân.

Cùng với tập trung tuyên truyền về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh", chuyên đề "Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh,là đạo đức, là văn minh", những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực, các cơ quan báochí động viên giới văn nghệ sĩ, những người làm báo cả nước hăng hái sáng tác,quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về cuộc vận động.

Các cơ quan báo chí tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyêntruyền đối ngoại, tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, luật pháp,chính sách của Nhà nước, thành tựu đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc củađất nước để bạn bè và nhân dân thế giới, đồng bào ở nước ngoài có thông tin đúngđắn về tình hình đất nước, đồng tình ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Đồng thời, chủ động, kiên trì đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm saitrái, phản động của các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng các vấn đề dân chủ,nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, biển đảo... để xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng,Nhà nước, sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, chiều 5/5, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương TôHuy Rứa nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần chủ động, tích cực, nhạy bén, tráchnhiệm trong việc định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội trước các vấn đề,sự kiện lớn của đất nước và thể hiện chủ đề sinh động, đậm nét, cóbề rộng thông tin và chiều sâu tư tưởng.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, ngoài việc phát hiện gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiêntiến, báo chí cũng không xem nhẹ hay né tránh mảng đề tài viết về cái xấu, cáiác, cái tiêu cực, cái non kém.

Tuy nhiên, các cơ quan báo chí phải nắm vữngnguyên tắc “chống” phải bắt đầu từ “xây,” “chống” bằng thái độ “xây", “xây” thậttốt cũng là để “chống” thật tốt, ông Tô Huy Rứa nói.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến hết năm 2009, cả nước có 706 cơ quanbáo chí in, trong đó có 178 báo và 528 tạp chí. Lĩnh vực phát thành truyền hìnhcó 67 đài phát thanh-truyền hình.

Lĩnh vực thông tin điện tử có 21 báo điện tử, 160 trang điện tử của các cơquan báo in và hàng ngàn trang tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước, cácđoàn thể, hội, hiệp hội, các doanh nghiệp. 17.000 nhà báo được cấp thẻ nhà báo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những mốc thời gian quan trọng tại Kết luận 167-KL/TW

Những mốc thời gian quan trọng tại Kết luận 167-KL/TW

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 167-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem thực hành cấp cứu trẻ sinh non theo quy trình và công nghệ của Viện Y khoa Karolinska. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Viện Y khoa Karolinska

Nhân chuyến thăm chính thức Thụy Điển, chiều 13/6 (giờ địa phương), tại Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Viện Y khoa Karolinska, viện nghiên cứu khoa học và y học nổi tiếng của Thụy Điển.