Phát biểu trước một hội nghị về cuộc khủng hoảng nợ công và tái cơ cấu doDiễn đàn Phát triển và thương mại của Liên hợp quốc (UNCTAD) tổ chức tại trụ sởở New York ngày 25/10, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 67 Vuk Jeremicbày tỏ những quan ngại của thể chế đa phương lớn nhất toàn cầu này về khả năngquản lý nợ của các nước nghèo, đặc biệt khi nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái.
Ông cho biết, một số kết luận trong các nghiên cứu gần đây của UNCTAD thực sựđáng lo ngại. Các biện pháp ngăn chặn khủng hoảng của các nước đã sử dụng phầnlớn các khoản dự trữ được tạo ra trong thập kỷ trước suy thoái. Do đó các nướckhó có thể khôi phục năng lực so với trước đây. Và tình hình có thể trở thànhthách thức nghiêm trọng cho một số nước thành viên.
Hội nghị của UNCTAD, mang tên "Sự kiện đặc biệt của Ủy ban 2 thuộc Đại Hộiđồng Liên hợp quốc: Cuộc khủng hoảng nợ công và tái cơ cấu", nhằm tái khởi độngcác cuộc thảo luận về cách xử lý của các chủ nợ và con nợ trong bối cảnh vỡ nợcông.
Chỉ ra các giải pháp khả thi, Chủ tịch Jeremic nhấn mạnh sự cần thiết thúcđẩy hợp tác Nam-Nam và yêu cầu các nước phát triển tăng cường hợp tác hơn nữavới các nước nợ để đối phó với các khó khăn do nợ gây nên. Ông khẳng định cácnước phát triển cũng phải nỗ lực thực hiện các cam kết với các nước đối tác.
Ngoài việc kêu gọi Liên hợp quốc và các nền kinh tế lớn trên thế giới cần hợptác chặt chẽ hơn nữa, Chủ tịch Jeremic đề nghị hội nghị thành lập một cơ quan tưvấn để kết nối Đại Hội đồng Liên hợp quốc với các tổ chức thương mại và tàichính quốc tế khác nhau cũng như các nhóm không chính thức, kể cả nhóm các nềnkinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20)./.