Bảo tàng Áo từ chối cho Mexico mượn mũ lông của đế chế Azteca

Bộ lông Moctezuma là một chiếc mũ đội đầu được tạo thành từ 450 chiếc lông vũ màu xanh lá cây, màu đỏ của loài chim Nuốc nữ hoàng và những chiếc lông màu nâu, xanh ngọc và xanh lam nhạt khác.
Bảo tàng Áo từ chối cho Mexico mượn mũ lông của đế chế Azteca ảnh 1Bộ lông Moctezuma - chiếc mũ đội đầu của Moctezuma II. (Nguồn: DPA)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Bảo tàng Dân tộc học Vienna của Áo (Weltmuseum Wien) đã từ chối cho Chính phủ Mexico mượn Bộ lông Moctezuma - chiếc mũ đội đầu của Moctezuma II, vị Hoàng đế cuối cùng của nền văn minh Azteca (Aztec) thế kỷ XVI.

Bộ lông Moctezuma là một chiếc mũ đội đầu được tạo thành từ 450 chiếc lông vũ màu xanh lá cây, màu đỏ của loài chim Nuốc nữ hoàng hay Queztal (tên khoa học Pharomachrus mocinno) và những chiếc lông màu nâu, xanh ngọc và xanh lam nhạt khác từ nhiều loài chim.

Chiếc mũ có kích thước 178 x 130cm, được gắn một viên ngọc và vương miện nạm vàng.

[Ai Cập phát hiện tượng bán thân quý hiếm của vị Vua cổ đại Ramses II]

Theo truyền thuyết, chiếc mũ này là tài sản của Hoàng đế Moctezuma II thuộc nền văn minh Aztecas, với thủ đô Tenochtitlán (hiện là thủ đô Mexico City).

Các nhà chinh phục người Tây Ban Nha, dưới sự chỉ huy của Hernán Cortés, đã chiếm và phá hủy Tenochtitlán trong một cuộc bao vây năm 1521.

Chiếc mũ lông đã lưu lạc và hiện thuộc sở hữu của bảo tàng Weltmuseum Wien.

Chính phủ Mexico đã đề nghị bảo tàng Weltmuseum Wien cho mượn hiện vật trên để trưng bày vào năm 2021, nhân kỷ niệm 200 năm độc lập (1821), 500 năm cuộc chinh phục của Hernán Cortés (1521) và 700 năm thành lập Mexico-Tenochtitlan, thủ đô Mexico City ngày nay (1321).

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador khẳng định chiếc mũ là một biểu tượng văn hóa của Mexico và sẽ tìm kiếm các biện pháp pháp lý để đòi lại hiện vật này.

Nền văn minh Azteca phát triển mạnh ở miền Trung Mexico trong thời kỳ hậu cổ điển từ năm 1300-1521.

Ở thời điểm cực thịnh, nền văn hóa Azteca có truyền thống thần thoại và tôn giáo phong phú, phức tạp, cũng như đạt được những thành tựu kiến trúc và nghệ thuật đáng khâm phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,