Bảo tàng Hà Nội sẽ chấm dứt tình trạng “vườn không nhà trống”

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động khẳng định dự kiến đến tháng 10/2019 sẽ hoàn thành phần lớn nội dung trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, chấm dứt tình trạng “vườn không nhà trống.”
Bảo tàng Hà Nội sẽ chấm dứt tình trạng “vườn không nhà trống” ảnh 1Bảo tàng Hà Nội nhìn từ đường Phạm Hùng. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Chiều 27/12, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động khẳng định dự kiến đến tháng 10/2019 sẽ hoàn thành phần lớn nội dung trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, chấm dứt tình trạng “vườn không nhà trống” kéo dài nhiều năm nay.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng với các chuyên gia nước ngoài đang tiến hành hoàn thiện các thiết kế chi tiết phục vụ cho phần trưng bày. Dự kiến, tháng 10/2019, sẽ hoàn thành 1-3 nội dung trong tổng số 4 nội dung trưng bày, phần còn lại sẽ tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tiếp theo.

[Bảo tàng Hà Nội: Thêm gần 1.000 tài liệu, hiện vật quý được trưng bày]

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thuê các chuyên gia nước ngoài xây dựng đề cương tổng quát và đề cương chi tiết cho phần trưng bày Bảo tàng Hà Nội. Trong quá trình triển khai, nội dung trưng bày có sự điều chỉnh lại. Sau 2 năm thực hiện, tất cả các chuyên gia trong và ngoài nước đều đồng thuận phương án điều chỉnh lại nội dung trưng bày lần này.

Theo ông Tô Văn Động, việc xây dựng nội dung tổng quát và chi tiết được làm thận trọng và kỹ lưỡng đảm bảo xứng tầm với Bảo tàng. Đồng thời, từ nay đến khi mở cửa trưng bày, các phần trưng bày ngoài trời vẫn tiếp tục được chỉnh trang và hy vọng Bảo tàng Hà Nội sẽ là địa chỉ được nhiều người quan tâm.

Bảo tàng Hà Nội là công trình chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, có quy mô lớn. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến nay, bảo tàng mới chỉ có phần vỏ, nội dung trưng bày chỉ là phần tạm phục vụ dịp Đại lễ, trong khi đó, phần nội dung mới là quan trọng.

Hơn 8 năm đưa vào sử dụng, Hà Nội gặp không ít khó khăn trong việc thiết kế nội dung trưng bày cũng như sưu tập các hiện vật. Lý do này khiến dư luận băn khoăn về hiệu quả khi xây dựng Bảo tàng Hà Nội, các cơ quan báo chí cũng tốn không ít giấy mực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.