Bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thiểu số tại Sơn La

Bảo tàng Sơn La và Viện Khảo cổ học đã phát hiện và trục vớt, khai quật 27 di chỉ khảo cổ với hơn 6.000 hiện vật thời kỳ tiền-sơ sử.
Trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có 47 di tích lịch sử văn hóa và danh lamthắng cảnh đã được các cấp công nhận xếp hạng, trong đó có 12 di tích xếp hạngcấp quốc gia.

Những di sản văn hóa này được các ngành chức năng chú trọng bảotồn, góp phần phục vụ nhu cầu khách tham quan du lịch, các nhà nghiên cứu trongvà ngoài tỉnh.

Khách du lịch đến Sơn La chủ yếu khám phá các hang động như: Thắng cảnh hang Dơi, hệ thống hang động Bản Ôn (huyện Mộc Châu), hang Chi Đẩy (huyện Yên Châu),hang Nhả Nhung, hang Ta Búng. Ngoài ra, khách du lịch còn quan tâm đến khu ditích lịch sử Văn bia Quế lâm Ngự chế và di tích lịch sử Nhà tù Sơn La (thành phốSơn La).

Bà Vũ Thùy Linh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La, cho biết: Tại kho Bảo tàng SơnLa có bộ sưu tập chữ Thái cổ, chữ Dao cổ với hơn 1.000 cuốn thuộc các thể loại:sử thi, trường ca, truyện thơ dân gian, sưu tập bộ trống đồng và đồ đồng cổ cógiá trị phục vụ nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó còn sưu tầm được 21.000 tưliệu, hiện vật thuộc các bộ sưu tập hiện vật khảo cổ học, dân tộc học, hiện vậtthời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Bảo tàng tỉnh còn phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành điền dãphát hiện và tổ chức trục vớt, khai quật 27 di chỉ khảo cổ với hơn 6.000 hiệnvật thời kỳ tiền-sơ sử tại nhiều địa phương nhằm bảo vệ các di sản văn hóa vùnglòng hồ thủy điện Sơn La. Đồng thời, thực hiện dự án sưu tầm trên 800 hiện vậtdân tộc học của các dân tộc thiểu số di chuyển khỏi vùng ngập hồ và khu vực Nhàmáy thuỷ điện Sơn La. Toàn bộ số hiện vật này đang được lưu giữ trong kho di sảnvăn hóa vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La tại huyện Mường La.

Theo bà Vũ Thùy Linh, do chưa có bảo tàng tổng hợp của tỉnh, nên các bộ sưu tậphiện vật có được đang phải lưu giữ trong kho, chưa được trưng bày. Các di tíchđã được xếp hạng, nhưng phần lớn chưa có bản đồ khoanh vùng bảo vệ, chưa đượccấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến tình trạng việc quy hoạch, tôntạo gặp khó khăn.

Thực tế cho thấy một số điểm di tích bị xâm hại, các hộ dân lấn chiếm như khudi tích đồn Bản Mo (huyện Phù Yên) bị các hộ dân xây công trình dân sinh đè lên,khu Mộ táng treo Suối Bàng (Mộc Châu) bị “mộ tặc” phá phách, kho sách cổ chữThái, chữ Dao đang bị mục nát dần theo thời gian…

Ngành văn hóa đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để quy hoạch, khoanh vùng,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khu di tích này, đồng thời đề rabiện pháp nhằm bảo tồn, phát huy những tinh hoa di sản văn hóa các dân tộc thiểusố ở tỉnh Sơn La./.

Điêu Chính Tới (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,