Bắt 2 xe môtô không giấy tờ trị giá 500 triệu vận chuyển trên tàu hỏa

Buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên tuyến đường sắt

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, tạm giữ hai xe môtô không rõ nguồn gốc có giá trị gần nửa tỷ đồng được vận chuyển trên tàu hỏa thống nhất có hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội.
Buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên tuyến đường sắt ảnh 1Cảnh sát giao thông đưa 2 xe về nơi tam giữ theo quy định. (Nguồn: atgt.vn)

Qua công tác nắm tình hình trên tuyến đường sắt, và nguồn tin cung cấp của người dân, Cục Cảnh sát Giao thông vừa phát hiện, bắt giữ hai xe mô tô không rõ nguồn gốc trị giá gần nửa tỷ đồng.

Chiều 18/6, thông tin đến báo chí, Đại tá Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt (Phòng 9), Cục Cảnh sát Giao thông, cho biết qua nguồn tin của quần chúng nhân dân và nắm tình hình trên tuyến đường sắt, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ hai xe môtô không rõ nguồn gốc có giá trị gần nửa tỷ đồng được vận chuyển trên tàu hỏa thống nhất có hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

Vào khoảng 10 giờ cùng ngày, tổ công tác của Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt bất ngờ kiểm tra khu bốc dỡ hàng hóa tại sân ga B ga Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong một lô hàng của tàu thống nhất SE8 có hai xe môtô nhãn hiệu BMW và Spacy có nhiều nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã mời hai người đàn ông có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, hai người này thừa nhận hai môtô trên là của mình và cho biết, do ham rẻ đã đặt mua trên mạng với giá 100 triệu đồng (chênh so với giá thực tế hơn 300 triệu đồng).

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Thắng, ngay sau khi phát hiện vụ việc trên, đơn vị đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và lời đề nghị nhằm mục đích xin xỏ để lấy phương tiện, đơn vị đã cương quyết từ chối, đồng thời ra quyết định tạm giữ hai phương tiện trên.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo đúng quy định.

Trong thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng Cảnh sát Giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, một số đối tượng đã manh nha, thực hiện các hành vi phạm pháp trên tuyến giao thông đường sắt. Do đó, đơn vị đã có các chuyên đề cụ thể để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm này.

Bên cạnh công tác ngăn chặn các đối tượng, người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên đường sắt và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt tại các đường ngang, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng tuyến đường sắt để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, Đại tá Nguyễn Quốc Thắng nhấn mạnh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên tuyến đường sắt, trong hai ngày 1-2/6, các tổ công tác của Phòng 9 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ lô hàng với hàng trăm chiếc điện thoại và linh kiện nhập lậu có giá trị gần 1 tỷ đồng, do một phụ nữ vận chuyển trên tàu SE4 từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tiêu thụ.

Tổ công tác phối hợp với Đồn Công an Ga Hà Nội phát hiện một nhân viên đường sắt vận chuyển trái phép 17 cá thể rùa hộp trán vàng (một trong những loài rùa quý hiếm, được xếp vào danh sách những loài động vật đặc biệt nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục