Bất chấp lệnh trừng phạt, Triều Tiên tăng số chuyến bay tới Trung Quốc

Bất chấp việc Mỹ tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên (Koryo Air) ngày 1/4 quyết định tăng số chuyến bay tới Trung Quốc.
Máy bay của hãng hàng không Triều Tiên Koryo Air. (Nguồn: Diecast Aircraft Forums)
Máy bay của hãng hàng không Triều Tiên Koryo Air. (Nguồn: Diecast Aircraft Forums)

Bất chấp việc Mỹ tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên (Koryo Air) ngày 1/4 quyết định tăng số chuyến bay tới Trung Quốc.

Việc tăng chuyến bay của Koryo Air diễn ra trong bối cảnh Mỹ yêu cầu giảm các chuyến bay tới Trung Quốc theo biện pháp trừng phạt đối với Koryo Air suốt thời gian qua.

Điều này cho thấy đây là bước tăng cường hợp tác chiến lược chặt chẽ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.

[Sân bay Trung Quốc nhộn nhịp du khách nước ngoài tới Triều Tiên]

Từ ngày 1/4, hãng Koryo Air đã tăng số chuyến bay thẳng từ Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh từ 3 chuyến trong tuần lên 5 chuyến.

Theo đó, ngoài việc duy trì các chuyến bay tới Bắc Kinh và trở về Bình Những vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần như trước, Koryo Air từ tháng 4 sẽ tăng thêm 2 chuyến vào các ngày thứ Tư và Chủ nhật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục