Bát nháo xe dù, bến cóc trong những ngày giáp Tết tại Hà Nội

Núp bóng xe của người nhà, bạn bè chở nhau và không lấy tiền, xe dù, bến cóc đang tung hoành khiến giao thông tại các cửa ngõ của Thủ đô hết sức lộn xộn, bát nháo trong những ngày giáp Tết.

Khi phóng viên Báo điện tử VietnamPlus tiếp cận một người dân đang bắt xe tại đường Trần Thủ Độ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) ngay bên cạnh bến xe Nước Ngầm, một cô gái cho biết đang chờ xe của người nhà đến đón. Tuy nhiên, sau một hồi nói chuyện cô gái đã tiết lộ tuy là “xe người nhà” nhưng vẫn phải mua vé, đặt vé như bình thường.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, để qua mặt lực lượng chức năng, nhiều xe dù đã hợp thức hoá hành vi bắt khách dọc đường bằng cách thoả thuận trước với người đi xe, nếu có kiểm tra thì phải nhận lái xe là người nhà hoặc bạn bè chở không lấy tiền, gây khó khăn cho việc xử lý.

[Hà Nội "nóng" tình trạng xe dù, bến cóc trong những ngày giáp Tết]

Tình trạng này đã diễn ra một thời gian dài, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, thói quen di chuyển của người dân đã có nhiều thay đổi. Sự phối hợp của một số hành khách đã tạo cơ hội cho xe dù, bến cóc mọc lên như nấm quanh các bến xe của Thủ đô.

Thực trạng trên khiến các trục đường cửa ngõ của thành phố thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mỗi lần phương tiện di chuyển ra, vào, dừng đỗ để bắt và trả khách.

Theo đại diện bến xe Nước Ngầm, tình trạng “xe dù, bến cóc” đua nhau mọc lên xung quanh các bến xe, chủ yếu là xe hợp đồng đã hút khách từ các bến xe ra ngoài. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, việc đi những xe dù, bắt xe dọc đường còn khiến hành khách tự đặt mình vào nguy hiểm khi có thể bị chặt chém, nhồi nhét, trả không đúng điểm đến.

Để chấm dứt tình trạng xe chạy “rùa bò” đón, trả khách sai quy định, bên cạnh sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng cũng cần sự hợp tác từ người dân. Người dân có nhu cầu đi lại nên vào bến xe mua vé, khi đó những nhà xe dù có muốn cũng không thể bắt khách ở ngoài đường./.

(Vietnam+)