Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: LDP tập trung vào sửa đổi Hiến pháp

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đã xây dựng bản cương lĩnh tranh cử 6 điểm cho cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến diễn ra ngày 22/10 tới và đáng lưu ý trong đó là cam kết sửa đổi Hiến pháp.
Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: LDP tập trung vào sửa đổi Hiến pháp ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe (giữa, hàng sau) và các nghị sỹ sau quyết định giải tán Hạ viện và tiến hành bầu cử sớm, ở Tokyo ngày 28/9. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đã xây dựng bản cương lĩnh tranh cử 6 điểm cho cuộc bầu cử Hạ viện dự kiến diễn ra ngày 22/10 tới và đáng lưu ý trong đó là cam kết sửa đổi Hiến pháp.

Ngày 2/10, hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ LDP cho biết đảng này sẽ bắt đầu triển khai chiến dịch tranh cử của mình vào ngày 10/10.

Tại cuộc bầu cử lần này, lực lượng đối lập vừa được xác lập lại, trong đó đảng Hy vọng của Thị trưởng thành phố Tokyo Yuriko Koike có thể là chính đảng có ảnh hưởng lớn nhất.

Trong các nội dung được đề cập, nổi bật là bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi - vốn được LDP đặt làm mục tiêu từ khi đảng này thành lập năm 1955. Để được thông qua, văn kiện này cần có được sự ủng hộ của 2/3 số nghị sỹ quốc hội cùng với đa số người dân trong một cuộc trưng cầu ý dân.

LDP sẽ hướng mục tiêu tới việc xây dựng bản Dự thảo Hiến pháp lần đầu trên cơ sở các cuộc thảo luận cả trong và ngoài đảng với 4 điểm cụ thể, bao gồm các vấn đề liên quan tới bổ sung một nội dung đặc biệt về quy chế của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).

Mặc dù SDF đang chịu sự điều chỉnh trực tiếp của đạo luật về tổ chức và hoạt động của lực lượng này, nhưng lại không được đề cập trong Điều 9 Hiến pháp, vốn đặt ra yêu cầu Nhật Bản từ bỏ chiến tranh, không duy trì trạng thái chiến tranh tiềm tàng.

Ba nội dung còn lại đó là bản kế hoạch gây tranh cãi cho phép miễn một số điều trong Hiến pháp trong trường hợp đất nước lâm vào tình trạng khẩn cấp; đảm bảo giáo dục miễn phí; và tái sáp nhập một số khu vực bầu cử trong Hội đồng địa phương cũng như cho phép mọi tỉnh đều có ít nhất một đại diện tại các cơ quan lập pháp.

Cương lĩnh tranh cử của LDP còn đề cập tới chính sách đối với Triều Tiên; tương lai của chính sách kinh tế Abenomics; thúc đẩy sản xuất, phát triển nguồn nhân lực và tái thiết các khu vực.

Các nội dung đáng chú ý khác là cảnh báo mối hiểm họa từ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, già hóa dân số và dân số sụt giảm.

Ngoài ra, LDP cũng đề xuất tăng chi ngân sách cho phúc lợi xã hội, cung cấp giáo dục miễn phí cho trẻ em từ 3-5 tuổi vào năm 2020 và hỗ trợ thai sản để khuyến khích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục