Bầu cử Indonesia: Các ứng cử viên tổng thống tranh luận trên truyền hình

Ngày 7/1, các ứng cử viên Tổng thống Indonesia đã tiến hành cuộc tranh luận thứ hai trên truyền hình, trong đó đề cập đến các vấn đề quốc phòng, địa chính trị và ngoại giao.
Những người ủng hộ cặp ứng viên tranh cử tổng thống và phó tổng thống Indonesia Ganjar Pranowo và Mahfud MD tập trung trước Ủy ban tổng tuyển cử ở Jakarta, ngày 19/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/1, các ứng cử viên Tổng thống Indonesia đã tiến hành cuộc tranh luận thứ hai trên truyền hình, trong đó đề cập đến các vấn đề quốc phòng, địa chính trị và ngoại giao.

Các ứng cử viên tổng thống gồm Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto, cựu Thống đốc tỉnh Trung Java Ganjar Pranowo và cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan.

Ông Prabowo Subianto, người được đánh giá là ứng cử viên tổng thống tiềm năng nhất, tuyên bố nếu được bầu, ông sẽ nỗ lực duy trì mối quan hệ tích cực với tất cả các cường quốc trên thế giới phù hợp với chính sách đối ngoại "không liên kết" của Indonesia và theo đuổi "chính sách láng giềng tốt."

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh quân sự để bảo vệ nền độc lập của đất nước.

Trong khi đó, ông Ganjar Pranowo nêu quan điểm về các vấn đề trong khu vực và cho rằng cần tăng cường hoạt động tuần tra của Hải quân.

Về phần mình, ông Anies Baswedan nêu vấn đề về các mối đe dọa phi truyền thống như sự gia tăng các vụ tin tặc, theo đó cam kết tăng cường an ninh mạng.

Ông cũng cam kết đưa Indonesia trở thành quốc gia có tầm ảnh hưởng hàng đầu trên thế giới thông qua sức mạnh mềm như nghệ thuật.

Ông Prabowo Subianto đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận kể từ sau khi chọn người liên danh tranh cử là ông Gibran Rakabuming, Thị trưởng thành phố Surakarta và cũng là con trai cả của Tổng thống Joko Widodo.

Ông Ganjar Pranowo đứng vị trí thứ hai. Ông Anies Baswedan ở vị trí thứ ba và được đánh giá có thể có cơ hội vượt qua ông Ganjar Pranowo lọt vào vòng hai bỏ phiếu.

Theo kế hoạch, Indonesia sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14/2/2024. Gần 205 triệu cử tri trong tổng số hơn 270 triệu dân đủ điều kiện đi bỏ phiếu để chọn ra người kế nhiệm Tổng thống Joko Widodo.

Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu, cử tri Indonesia sẽ phải đi bỏ phiếu vòng hai vào tháng 6 cùng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục