Bảy nhà văn nhận kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Bảy nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của Hội Nhà văn Việt Nam vừa được trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an.

Bảy nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của Hội Nhà văn Việt Nam gồm Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Quang Thiều, Lê Quang Trang, Nguyễn Khắc Trường, Lê Minh Khuê và Nguyễn Thị Thu Huệ vừa được trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an.

Lễ trao tặng đã diễn ra ngày 14/4 trong khuôn khổ lễ bế mạc Trại sáng tác văn học “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” (từ 20/3-14/4 tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng).

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thay mặt các nhà văn, nhà thơ trân trọng những tình cảm, sự quan tâm của Bộ Công an đối với hoạt động của Hội Nhà văn, cũng như hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật của nước nhà nói chung.

Nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng trong thời gian qua sự phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Nhà văn đã diễn ra tốt đẹp, mong muốn tới đây hợp tác giữa hai bên sẽ được nâng cao hơn, Bộ Công an sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để có thêm nhiều sáng tác về những tấm gương anh hùng, gương chiến sĩ Công an nhân dân cao đẹp, những gương sống đẹp, hy sinh vì bình yên của cuộc sống và đất nước.

Phát biểu tại lễ bế mạc và gặp mặt với gần 60 nhà văn tiêu biểu, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Đại tướng, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định lãnh đạo Bộ Công an luôn trân trọng sự đóng góp không nhỏ của các nhà văn, nhà thơ Việt Nam cho thành tích chung của lực lượng công an nhân dân.

Bộ trưởng nhấn mạnh, bằng các tác phẩm và trang viết của mình, các nhà văn, nhà thơ đã luôn đồng hành, ủng hộ, sát cánh và giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân; phản ánh sinh động, kịp thời thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát hiện, lên án các hành vi tiêu cực, tham nhũng và cung cấp cho cơ quan Công an nhiều tin, bài có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nhiều tác phẩm cũng đồng thời phát hiện, cổ vũ các nhân tố tích cực, các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ghi nhận ý kiến của các nhà văn, nhà thơ, Đại tướng, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng tới đây cần tạo cơ chế để nhà văn, nhà thơ thâm nhập, tìm hiểu cuộc sống sinh động, phong phú của lực lượng công an nhân dân cho các sáng tác của mình; để sự phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Nhà văn đạt hiệu quả hơn nữa, hướng tới mục tiêu chung vì bình yên cuộc sống, vì sự phát triển và xây dựng đất nước giàu đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục