Bày tượng Phật Việt Nam ở bảo tàng Sri Lanka

Ngày 20/5, Sri Lanka khánh thành Bảo tàng Phật giáo Quốc tế đầu tiên; tượng Phật nghìn mắt nghìn tay của VN trưng bày tại đây.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 20/5, Sri Lanka đã khánh thành Bảotàng Phật giáo Quốc tế đầu tiên tại thành phố Kandy, cố đô của Sri Lanka.

Có 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, đã gửi các vật phẩmvăn hóa lịch sử Phật giáo tham gia trưng bày trong buổi khánh thành này.

Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, Hòa thượng Diyawadana Nilame PradeepNiLanga Dela Bandara, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Sri Lanka, cùng các đại sứvà đại diện Phật giáo các nước, đã làm lễ khai trương bảo tàng và đi thăm cácgian triển lãm.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Tôn Sinh Thành đã dự lễ khai trương và giới thiệuvới Tổng Thống Rajapaksa về gian triển lãm Phật giáo Việt Nam. Tổng thốngRajapaksa đã dừng lại khá lâu trước bức tượng Phật nghìn mắt nghìn tay của ViệtNam và thực hiện nghi lễ dâng hoa cúng Phật.

Bảo tàng Phật giáo Quốc tế nằm trong khuôn viên của ngôi chùa cổ thờ xá lợirăng Phật tại thành phố Kandy. Các nước tham gia trưng bày tại bảo tàng đã mangđến triển lãm những vật phẩm mang đặc trưng văn hóa Phật giáo độc đáo của đấtnước mình. Tại đây, người xem được giới thiệu về lịch sử văn hóa, sự phát triểnvà ảnh hưởng của Phật giáo trên thế giới.

Lễ khánh thành Bảo tàng Phật giáo Quốc tế nằm trong chuỗi các sự kiện lễ hộido Sri Lanka tổ chức để kỷ niệm 2.600 năm ngày Đức Phật Thích Ca đắc đạo và đónmừng lễ Phật Đản. Phật giáo là quốc đạo tại Sri Lanka.

Lễ hội năm nay diễn ra tưng bừng trên khắp quốc đảo này suốt một tuần từ ngày17-22/5, với các hoạt động bắn pháo hoa, ca múa nhạc, thi đèn lồng và đèn kéoquân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.