"Cuộc chiến" khí đốt giữa Nga và Belarus vẫn chưa ngã ngũ bất chấp việc Minsk đãtrả tiền nợ khí đốt và Tập đoàn công nghiệp khí đốt Gazprom của Nga đã nối lạiviệc cung cấp đầy đủ "nhiên liệu xanh" cho Belarus.
Chiều 25/6, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố Belarus sẽ hạn chếkhối lượng dầu mỏ và khí đốt vận chuyển quá cảnh của Nga sang Tây Âu nếu trongvòng một ngày đêm Gazprom không thanh toán nốt khoản tiền nợ phí vận tải quácảnh khí đốt qua lãnh thổ Belarus.
Tổng thống Lukashenko thậm chí còn nhấn mạnh rằng nếu phía Nga không trả hết nợthì sau một ngày đêm, Belarus sẽ ngừng mọi dịch vụ vận chuyển dầu-khí của Ngasang Tây Âu.
Ông Lukashenko cũng yêu cầu Chính phủ Belarus giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồnnhiên liệu-năng lượng của Nga, tích cực tìm kiếm những thị trường mới và nguồnnăng lượng mới cho nước này ở Trung Quốc, Venezuela, châu Phi và Trung Đông.
Phía Belarus cho rằng Gazprom nợ 260 triệu USD phí trung chuyển khí đốt sang TâyÂu trong khi Tập đoàn của Nga tuyên bố đã trả xong 228 triệu USD tiền nợ theohợp đồng đã ký giữa hai bên./.
(TTXVN/Vietnam+)