Bệnh dịch gia tăng tại nhiều quốc gia châu Âu

Người dân Anh cần tiêm ngừa sởi cho trẻ, do số ca nhiễm sởi trong 4 tháng đầu năm tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Cơ quan y tế Anh (HPA) khuyến cáo các bậc cha mẹ ở vùng England và xứ Wales củaAnh cần tiêm chủng phòng ngừa bệnh sởi cho trẻ, do số ca nhiễm sởi trong bốntháng đầu năm nay đã tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông báo của HPA, chỉ trong bốn tháng đầu năm nay đã có 334 ca nhiễmbệnh sởi so với 33 ca cùng kỳ năm ngoái.

HPA cho biết dịch sởi tại Anh được cho là liên quan đến ổ dịch từ Pháp,nơi có 7.000 ca nhiễm bệnh từ tháng 1/2011, nhiều hơn cả năm 2010. Những ca mắcbệnh mới nhất là ở những người dưới 25 tuổi và chưa tiêm phòng vắcxin. Chủ yếungười mắc sởi tập trung ở các trường đại học, trường phổ thông, trong gia đìnhhoặc liên quan đến những người đi du lịch ở nước ngoài.

Theo thống kê, những nước châu Âu khác đang có số ca mắc sởi ngày một tănglà Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Trong khi đó, thông báo của Viện Robert Koch, Đức, cho biết bệnh nhiễm trùng đường ruột đang tiếp tục lan rộng ở nước này, đã có thêm 60 bệnh nhân bịnhiễm bệnh chỉ trong một ngày.

Chỉ sau một tuần bùng phát, cho tới nay đã có khoảng 1.000 người bị nhiễmhoặc nghi nhiễm HUS, loại khuẩn nguy hiểm gây tiêu chảy, xuất huyết. Ít nhất sáungười đã tử vong vì căn bệnh này.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã đóng cửahai nông trang ở Almeria và Malaga, những khu vực đã cung cấp cho Đức dưa chuộtbị phát hiện nhiễm khuẩn HUS. Các nhà chức trách đang tiến hành xét nghiệm mẫuđất, nước và nông phẩm ở các nông trang trên.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra các nguồn có khả nănggây lây nhiễm khác như dưa chuột từ Hà Lan và Đan Mạch.

Mặc dù cho tới nay, nguồn lây nhiễm khuẩn HUS chưa được xác định, nhưngnông dân ở vùng phía Bắc nước Đức đã phải chịu thiệt hại nặng nề, vì người tiêudùng đã ngừng hoặc hạn chế mua dưa chuột, cà chua và xà lách, khiến các nhà buônhủy bỏ đơn đặt hàng và nhiều tấn nông phẩm đã bị đổ đi vì hỏng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân . (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: Hơn 18% ca mắc tại CHDC Congo đã tử vong

Chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận ít nhất 101 ca tử vong trong tổng số 550 ca mắc bệnh được xác nhận tính đến ngày 7/6.

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

10 nguyên tắc vàng về vệ sinh an toàn thực phẩm

Chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm 2026 là “Từ gánh nặng đến giải pháp - thực phẩm an toàn ở mọi nơi” tập trung vào việc nhấn mạnh gánh nặng của các bệnh do thực phẩm gây ra.

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.