Trong 2 nghiên cứu vừa công bố, WB nhấn mạnh các bệnh không lây nhiễm như ungthư, tiểu đường, béo phì, đột quỵ, tim mạch đã trở thành gánh nặng chiếm nguồnkinh phí y tế ngày càng lớn trong hệ thống y tế và hiện đã là nguyên nhân hàngđầu gây tử vong ở các nước Caribe, đặc biệt tác động đến phụ nữ và người nghèo.
Bệnh béo phì là bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất ở các nước Caribe vì tỷ lệngười trưởng thành ít vận động ở khu vực này đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua.Hơn 60% dân số Jamaica tuổi từ 35 đến 54 hoặc bị béo phì hoặc bị thừa cân, trongđó đa số là phụ nữ. Dominica có tỷ lệ béo phì cao nhất khu vực Caribe ở cả namvà nữ.
WB dự báo vào năm 2015, tỷ lệ béo phì ở nam giới nước này tăng lên tới 38% vàở nữ giới lên tới 65%. Sử dụng thuốc lá và lạm dụng rượu bia cũng đã trở nên phổbiến và ngày càng tăng ở các nước Caribe với số tuổi sử dụng đã giảm xuống mứctrung bình là 12 tuổi.
Bên cạnh đó, WB nhấn mạnh gánh nặng kinh tế đối với các gia đình và nền kinhtế các nước Caribe không ngừng tăng cao. Các hộ gia đình ở nhiều nước đã phảichi trung bình khoảng 30% thu nhập cho nhu cầu y tế, trong đó hộ gia đình nghèophải chi tới 48% cho các bệnh không lây nhiễm.
WB đề nghị các nước Caribe thực hiện khẩn cấp các biện pháp chăm sóc y tế bềnvững và chi phí thấp cho người nghèo, đồng thời thúc đẩy các chương trình toàndiện hạn chế các nhân tố gây các bệnh không lây nhiễm.
Trong năm tài chính 2011, WB đã huy động 2,96 tỷ USD tài trợ cho y tế, cảithiện dinh dưỡng trên toàn cầu, trong đó dành 95 triệu USD cho khu vực Caribe./.