Cha mẹ các em đã bay sang Thụy Sĩ vào ngày thứ Tư để đến hiện trường nơivụ tai nạn xảy ra và Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo nói ông không tìm được lời nào đểan ủi những thân nhân đau khổ.
“Khi chúng ta mất một người lớn, đó là bi kịch, còn khi chúng ta mất mộtem nhỏ, không thể nói được lời nào… vì đau thương là quá lớn và không có gì cóthể giảm được nỗi đau này,” ông Di Rupo nói trong một cuộc họp báo ở Sion, Thụy Sĩ,gần nơi xảy ra thảm kịch.
Chiếc xe chở 46 em nhỏ và 4 thầy giáo từ hai trường học ở Bỉ đang trênđường trở về nước trên hai chiếc xe khách sau một kỳ nghỉ trượt tuyết vào cuốingày thứ Ba thì đâm vào vách tường bê tông trong một đường hầm gần thịtrấn Sierre ở dãy Alps.
[22 trẻ em thiệt mạng bởi tai nạn xe buýt thảm khốc]
Bốn giáo viên, hai tài xế và 22 trẻ nhỏ đã thiệt mạng khi chiếc xe kháchhoàn toàn biến dạng sau vụ tai nạn. Hai mươi bốn hành khách còn lại, tất cả đềulà trẻ em, đều bị thương, một số rất nặng và đã được đưa tới bốn bệnh viện địaphương gần đó.
Hai chiếc máy bay vận tải C-130 Hercules của quân đội Bỉ đã được huy độngđể đưa thi thể những người xấu số về nước, Bộ trưởng quốc phòng Pieter De Cremtuyên bố như vậy sau khi ông trở về từ hiện trường vụ tai nạn.
“Tôi đã làm công việc này được 20 năm. Nhưng vụ tai nạn này tồi tệ hơn bấtcứ thứ gì bạn có thể tưởng tượng ra,” Alain Rittiner, người phụ trách nhóm chiếndịch cứu hộ cứu nạn, có mặt ở hiện trường 20 phút sau vụ tai nạn, kể lại.
“Tiếnghét của các em là điều đầu tiên chúng tôi nghe thấy,” Rittiner nói những nhânviên của ông đã “bàng hoàng” khi nghe tiếng hét.
Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được làm rõ và các công tố viên nói tàixế không chạy quá tốc độ. Chiếc xe khách mới vào đường hầm không lâu từ một khunghỉ dưỡng trượt tuyết trên núi gần với biên giới Italy.
Marianne Van Malderen, một tay láy môtô người Bỉ có mặt trong đường hầmkhi tai nạn xảy ra, nói các bé bị ép dưới ghế về phía trước xe. “Chúng tôi đãlàm những gì có thể để giúp các em thoát ra, nhưng không thể trèo vào trong vìcửa quá cao,” cô nói.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chia buồn sâu sắc với Thụy Sĩ và Bỉ.“Nước Mỹ sẵn sàng cung cấp bất cứ hỗ trợ nào có thể,” ông nói.
Danh tính 24 em bị thương trong tai nạn đã được xác định, theo Bộ y tế Bỉvào cuối ngày thứ Tư. Người phát ngôn Jan Eyckmans nói với Thông tấn xã Belgarằng 7 em đến từ trường tiểu học Lommel ở Đông Bắc Bỉ và 17 em khác từ trườngtiểu học Heverlee ở miền Trung đất nước.
Nội các Bỉ sẽ nhóm họp vào ngày thứ Năm để bàn thảo về việc đưa nhữngngười bị thương về nước.Bỉ cũng đã tuyên bố một ngày quốc tang, trong khi Quốc hội Thụy Sĩ giànhmột phút mặc niệm cho các nạn nhân./.