Bình Dương tìm thấy thi thể hai người tử vong dưới kênh nước

Một máy cày đang làm việc trên bờ kênh Phước Hòa bất ngờ lao xuống kênh nước sâu, nhưng do dòng nước chảy xiết nên hai thanh niên bị nước nhấn chìm và cuốn đi.
Bình Dương tìm thấy thi thể hai người tử vong dưới kênh nước ảnh 1Người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 26/4, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đã tìm thấy thi thể hai thanh niên rơi xuống kênh nước.

Hai nạn nhân là Đỗ Thuận Thiên (sinh năm 2000) và Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1991). Nạn nhân Dũng được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy vào tối 25/4 và nạn nhân Thiên được tìm thấy vào sáng 26/4.

[Bình Dương: Máy cày lao xuống kênh nước sâu, 2 thanh niên mất tích]

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 25/4, một máy cày đang làm việc trên bờ kênh Phước Hòa (huyện Dầu Tiếng) bất ngờ lao xuống kênh nước sâu. Sau đó, thanh niên trên bờ đã lao xuống ứng cứu. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết nên hai thanh niên bị nước nhấn chìm và cuốn đi.

Ngay sau đó, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huyện Dầu Tiếng đã điều xe và nhiều chiến sỹ xuống tiếp cận và phối hợp với người dân dùng lưới đánh cá giăng dòng nước, một số người khác lặn dọc kênh nước để tìm kiếm hai người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục