Binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đấu súng cối ở khu vực Kashmir

Hai bên đã đấu súng ở huyện biên giới Poonch, cách thủ phủ mùa Hè Srinagar của khu vực do Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir khoảng 180km.
Binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đấu súng cối ở khu vực Kashmir ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin các binh sỹ của Ấn Độ và Pakistan ngày 12/4 đã nổ súng cối vào nhau và nhằm vào các cứ điểm của nhau ở Ranh giới kiểm soát (LoC) chia cắt khu vực Kashmir.

Hai bên đã đấu súng ở huyện biên giới Poonch, cách thủ phủ mùa Hè Srinagar của khu vực do Ấn Độ kiểm soát ở Kashmir khoảng 180km.

Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng nói: "Khoảng 8 giờ 30 sáng nay (theo giờ địa phương), Pakistan đã khơi mào hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách sử dụng súng cối và các vũ khí nhỏ khác bắn vào khu vực Sawjian dọc LoC ở Poonch. Phía chúng tôi cũng đã đáp trả thích đáng phía bên kia."

Vụ việc vẫn đang diễn ra trước khi cho đến khi có thông tin mới nhất này.

Theo giới chức, cho đến nay chưa có báo cáo gì về thương vong ở cả phía Ấn Độ và Pakistan trong vụ giao tranh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục