Bộ trưởng Môi trường Pháp từ chức do bị phát giác những bữa tiệc xa xỉ

Bộ trưởng Môi trường Pháp Francois de Rugy bị cáo buộc nhiều lần tổ chức các bữa tiệc tốn kém bằng tiền ngân sách cho mục đích cá nhân khi còn giữ chức Chủ tịch Hạ viện giai đoạn 2017-2018.
Bộ trưởng Môi trường Pháp từ chức do bị phát giác những bữa tiệc xa xỉ ảnh 1Bộ trưởng Môi trường Pháp François de Rugy. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/7, Bộ trưởng Môi trường Pháp Francois de Rugy, một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron, đã từ chức sau khi vướng vào những cáo buộc cho rằng chính khách này đã nhiều lần tổ chức các bữa tiệc tốn kém bằng tiền ngân sách cho mục đích cá nhân khi còn giữ chức Chủ tịch Hạ viện giai đoạn 2017-2018.

Đây được xem là một đòn dáng vào Chính phủ Pháp trong bối cảnh Tổng thống Macron đang nỗ lực vực lại uy tín và hàn gắn lại những rạn nứt xã hội sâu sắc sau 6 tháng biểu tình và bất ổn do phong trào "Áo vàng" phát động.

Ông Francois de Rugy, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Môi trường từ tháng 9/2018, cho biết quyết định trên được đưa ra sau một tuần xuất hiện những cáo buộc trên từ trang web cánh tả Mediapart.

Ngoài những hình ảnh ông và gia đình tổ chức nhiều bữa tiệc xa xỉ, trang web trên còn báo buộc những sự kiện trên đều được trả bằng "tiền thuế của người dân" bất chấp việc ông này cho rằng việc này là một phần trong công việc của ông với cương vị Chủ tịch Quốc hội khi đó.

Mediapart còn tiết lộ rằng ông Rugy đã được hưởng lợi từ một căn hộ gần Nantes, quê hương của ông ở miền Tây nước Pháp, đang được cho thuê với giá ưu đãi dành cho người lao động có thu nhập thấp.

Cùng ngày, Điện Elysee thông báo Bộ trưởng Giao thông Elisabeth Borne đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Môi trường mới của Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.