Bộ trưởng Tô Lâm đề xuất các giải pháp hạn chế tín dụng đen

Nhiều người dân vẫn có suy nghĩ đến ngân hàng hay các tổ chức tín dụng vay vốn rất khó khăn, nhiều thủ tục nên nhiều tội phạm đã lợi dụng sự hiểu biết chưa đầy đủ này để cho vay với lãi suất "cắt cổ."

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã đề cập đến vấn đề tín dụng đen đang tồn tại trong xã hội. Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá việc trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trong thời gian qua được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều hình thức tín dụng đen khác, nhất là cho vay qua mạng Internet. Nhu cầu tín dụng đen vẫn còn nhiều, do đó bọn tội phạm vẫn còn đất để hoạt động mạnh. 

Bộ trưởng Tô Lâm đề xuất ngân hàng cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức cho vay tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đồng thời siết chặt quản lý tín dụng, không để các đối tượng lợi dụng nguồn tiền từ ngân hàng đưa ra hoạt động tín dụng đen./.

(Vnews/Vietnam+)