Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Quyết liệt kiểm soát nhập siêu dưới 5%

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng yêu cầu các đơn vị chức năng tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó góp phần hoàn thành được các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh, kiểm soát nhập siêu.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Quyết liệt kiểm soát nhập siêu dưới 5% ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: TTXVN)

Dù nhập siêu đã có xu hướng giảm dần trong 7 tháng đầu năm, nhưng theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, diễn biến những tháng cuối năm còn phức tạp do vậy phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ mới có thể hoàn thành chỉ tiêu do Quốc hội giao (nhập siêu không vượt quá 5% kim ngạch xuất khẩu).

[Bảy tháng nhập siêu 3,4 tỷ USD, kim ngạch ôtô nhập khẩu tăng gần 90%]

Điều hành cuộc họp giao ban do Bộ Công Thương tổ chức sáng 3/8, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nêu rõ, để đẩy mạnh xuất khẩu, các đơn vị chức năng cần bám sát nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, qua đó góp phần hoàn thành được các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý đến việc đổi mới Công tác Xúc tiến Thương mại theo hướng đa dạng hóa thị trường, tập trung chia sẻ những thông tin giúp doanh nghiệp trong nước kết nối với bạn hàng, đẩy mạnh xuất khẩu.

"Phải thực hiện nhiều pháp đồng bộ mới đạt được mục tiêu đã được Quốc hội giao là tăng trưởng xuất khẩu 10% và kiểm soát nhập siêu dưới 5% kim ngạch xuất khẩu," Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nói.

Theo thống kê của Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương), kim ngạch xuất khẩu tháng Bảy ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với tháng 7/2014. Tính chung 7 tháng, xuất khẩu đạt 92,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 27,6 tỷ USD trong khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 64,7 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu tháng Bảy ước đạt 14,8 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng Sáu. Tính chung 7 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 95,6 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Đáng chú ý, xuất khẩu của nhóm hàng nông lâm thủy sản sau 7 tháng giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương mức giảm 961 triệu USD), trong khi nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu ước đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Cũng theo Vụ Kế hoạch, nhập siêu tháng Bảy ước đạt 300 triệu USD, bằng 2,1% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 7 tháng, nhập siêu đạt 3,4 tỷ USD, chiếm 3,7% kim ngạch xuất khẩu, trong đó, doanh nghiệp trong nước nhập siêu 11,4 tỷ USD, khối doanh nghiệp nước ngoài xuất siêu 25,7 tỷ USD.

Như vậy, so với 6 tháng đầu năm, nhập siêu là 3,75 tỷ USD chiếm 4,8% kim ngạch xuất khẩu thì kết quả sau 7 tháng, nhập siêu đã được kiểm soát với tốc độ giảm dần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục