Ca phẫu thuật hy hữu lấy chiếc kẹp bỏ quên ra khỏi ổ bụng bệnh nhân

Một ca phẫu thuật hy hữu lại vừa xảy ra ở Ấn Độ khi bác sỹ để quên một chiếc kẹp y tế trong bụng một bệnh nhân nữ khi tiến hành ca mổ thoát vị ruột hồi đầu tuần này.
Ca phẫu thuật hy hữu lấy chiếc kẹp bỏ quên ra khỏi ổ bụng bệnh nhân ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: dailymail)

Một ca phẫu thuật hy hữu lại vừa xảy ra ở Ấn Độ khi bác sỹ để quên một chiếc kẹp y tế trong bụng một bệnh nhân nữ khi tiến hành ca mổ thoát vị ruột hồi đầu tuần này.

Theo các nguồn tin chính thức của Bệnh viện Y Khoa Nizams (NIMS) tại thành phố Hyderabad, thủ phủ của bang Telangana thuộc miền Nam Ấn Độ, ca phẫu thuật lần thứ hai với bệnh nhân này đã được thực hiện ngày 9/2 và thiết bị y tế bỏ quên này đã được đưa ra khỏi cơ thể của bệnh nhân.

Nguồn tin trên cho biết sau ca phẫu thuật điều trị thoát vị ruột và trở về nhà hôm 7/2 vừa qua, bệnh nhân đã phải nhập viện trở lại ngay trong đêm cùng ngày trong tình trạng đau bụng quằn quại.

[10 mối đe dọa sức khỏe nhân loại trong năm 2019]

Sau khi siêu âm và phát hiện dị vật bên trong ổ bụng, ca phẫu thuật thứ hai được chỉ định tiến hành trong sáng 9/2.

Giám đốc Bệnh viện NIMS, tiến sỹ K. Manohar cho biết chiếc kẹp y tế đã được lấy ra khỏi ổ bụng và hiện sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục tốt.

Theo tiến sỹ Manohar, ông đã chỉ định nhóm bác sỹ cao cấp tại bệnh viện hội chẩn ngay để đưa ra kết luận sớm nhất về trường hợp trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục