Các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La đồng hành cùng nhân dân vùng bị thiên tai
Ngay khi thiên tai xảy ra, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La đã cùng các lực lượng và nhân dân các xã khẩn trương tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.
Quang Quyết
Bản Đứa Cát, xã Chiềng Sơ tan hoang sau trận lũ ống, lũ quét vào đêm 26, rạng sáng 27/7. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và các đợt mưa lũ cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025 gây ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, khiến 6 người chết, 4 người bị thương; thiệt hại gần 1.200 nhà ở, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp; hơn 350 tiểu thương tại chợ Sông Mã bị thiệt hại; lũ cuốn trôi 12 cầu treo, 1 cầu cứng; nhiều tuyến đường liên xã, liên bản, nội bản bị sạt lở đất, đá nghiêm trọng gây ách tắc giao thông, nhiều bản bị cô lập; 50 công trình thủy lợi hư hỏng; trên 400 ha cây trồng bị vùi lấp, ảnh hưởng... Tổng thiệt hại gần 690 tỷ đồng.
Ngay khi thiên tai xảy ra, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La đã huy động phương tiện, máy móc và hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ, lực lượng Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ... cùng nhân dân các xã khẩn trương tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, lắp đặt, dựng nhà bạt, vận chuyển, cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu và khắc phục hậu quả mưa lũ; khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở, sớm ổn định cuộc sống của người dân.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La giải cứu người dân tại xã Chiềng Khương bị mắc kẹt trong mưa lũ vào chiều 1/8. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN) Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Quốc Khánh và Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 đi kiểm tra, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả của lũ ống, lũ quét tại xã Chiềng Sơ. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả của lũ ống, lũ quét tại xã Chiềng Sơ. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN) Lực lượng bộ đội được huy động để giúp nhân dân xã Chiềng Sơ nhanh chóng khắc phục hậu quả của lũ ống, lũ quét. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN) Các lực lượng vượt qua khó khăn để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các hộ dân bị cô lập ở xã Chiềng Sơ. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Sáng 2/8/2025, đông đảo các lực lượng tham gia thu gom bùn đất, rác bị tràn về trong đợt mưa lũ, ngập úng tại xã Sông Mã. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN) Nhân viên ngành điện lực làm việc xuyên đêm sửa chữa, lắp đặt đường dây để sớm cấp điện trở lại cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại của lũ ống, lũ quét xã Chiềng Sơ. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN) Các lực lượng khẩn trương xây dựng nhà ở cho nhân dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất tại xã Huổi Một. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Đêm 26 rạng sáng 27/7, tại Chiềng Sơ (Sơn La) xuất hiện lũ ống, lũ quét làm 1 người chết và 3 người mất tích; 97 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 5 nhà bị trôi và sập đổ hoàn toàn phải di dời khẩn cấp.
Khoảng 300 người Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2; Tổ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn khu vực Sông Mã; cùng người dân khẩn trương tìm kiếm 3 người mất tích do mưa lũ ở xã Chiềng Sơ.
Tại một số bản của xã Sông Mã, tỉnh Sơn La, mưa lũ và nước dâng cao tại các sông, suối còn làm ngập úng cục bộ gần 400 nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng về tài sản, hoa màu.
Việc xử lý kịp thời, hiệu quả vụ cháy thể hiện sự chủ động của Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn biên giới nơi đơn vị đóng quân.
Chính phủ triển khai kế hoạch nâng cao hiệu lực bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế xanh và kiểm soát ô nhiễm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.
Trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, do sơ suất khi vận hành cần cẩu, dây cáp bị tuột khiến cọc bêtông rơi xuống làm thủng đáy tàu, nước tràn vào khoang gây ngập.
Tình trạng tẩy trắng hàng loạt ở rạn san hô Great Barrier Reef làm suy giảm môi trường sống của nhiều loài bản địa, còn vụ cháy rừng tàn khốc khiến diện tích rừng bằng 30 sân bóng đá có thể biến mất.
Theo dự báo, trong khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi vượt 36 độ C.
Lực lượng chức năng xã Ia Ly phát hiện bãi tập kết khoảng 100m3 cát cùng hệ thống ống hút nối xuống lòng hồ thủy điện Ia Ly, khu vực từng nhiều lần bị kiểm tra do vi phạm khai thác cát trái phép.
Trong những năm gần đây, phương tiện xe điện ngày càng phổ biến trong đời sống người dân và dần trở thành xu hướng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
Vườn quốc gia Bát Xát có tổng diện tích tự nhiên 18.510,07 ha; phía Tây tiếp giáp với tỉnh Lai Châu và Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa; phía Nam tiếp giáp xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu.
Những ngày gần đây, mực nước hạ du sông Đà, đoạn qua khu vực Thủy điện Hòa Bình đang xuống thấp, lòng sông lộ nhiều bãi cạn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân làng chài gần cầu số 3.
Ngày 25/3, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở Nam Bộ và Tây Bắc, nhiệt độ có nơi vượt 35 độ C, kèm theo mưa dông chiều tối tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm.
Nghị định 83/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 24 về đăng ký và báo cáo sử dụng các chất được kiểm soát. Trong đó, sửa đổi, bổ sung khoản 3 về hồ sơ đăng ký.
Qua hoạt động khảo sát, nghiên cứu hơn 60 hang động ở 10 khu vực núi đá vôi trên địa bàn Battambang (Campuchia), giới khoa học phát hiện một số loài động vật mới của thế giới, đa số là loài đặc hữu.
Hà Nội khẩn trương triển khai 10 công trình thoát nước với tổng vốn 5.579 tỷ đồng, quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa bão 2026 nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm tình trạng ngập úng đô thị.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương, đặc biệt là các chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và chấn chỉnh tình trạng phá rừng trái pháp luật.
Người dân xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng, phát hiện một cá thể rùa biển quý hiếm, nặng khoảng 20kg dạt vào bờ trong khi người dân Mũi Né cũng bắt gặp một cá thể cá mái chèo trôi dạt.
Công ty Thủy điện Trị An xây dựng kế hoạch vận hành xả nước hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An để kiểm soát, đẩy mặn, bổ sung nguồn nước ngọt cho hệ thống sông, kênh rạch hạ du, phục vụ sản xuất, sinh hoạt.
Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.
Mưa đá kèm dông lốc xảy ra từ ngày 21-23/3 đã làm 2 người bị thương ở Lào Cai); 1 nhà bị sập đổ; 824 nhà bị tốc mái, hư hỏng ở Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên; 173,7ha hoa màu bị thiệt hại.
Mưa đá đã làm ảnh hưởng đến khoảng 100 hộ dân, thiệt hại trên 40 ha cây mơ, sản lượng ước khoảng 360 tấn; 30 ha diện tích mận hậu và mận tam hoa, ước tính 140 tấn (mức độ thiệt hại trên 80%).
Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, hệ thống khí hậu Trái Đất đang mất cân bằng với tốc độ chưa từng có, khi lượng khí nhà kính gia tăng, kéo theo nhiệt độ không khí, đại dương, băng tan lập kỷ lục mới.
Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%.
Trước những tác động khó lường của thiên tai, biến đổi khí hậu, năm 2026, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) lựa chọn chủ đề cho Ngày Khí tượng Thế giới (23/3) là “Quan trắc hôm nay, Bảo vệ ngày mai.”
Ngày Khí tượng thế giới năm nay không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, mà còn đưa ra những giải pháp thực tiễn gắn liền với công nghệ và công bằng xã hội.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/3, Bắc Bộ dịu mát với sương mù sáng sớm, trong khi Nam Bộ vẫn có nắng nóng cục bộ, xen kẽ mưa dông vào chiều tối.
Quần thể của loài choắt Hudson (Hudsonian Godwit) đã sụt giảm tới 95% trong 40 năm qua do sự cộng hưởng phức tạp của những thay đổi môi trường tại nhiều quốc gia.
Cá mái chèo là loài cá hiếm, thân hình dẹt, màu bạc sáng, vây lưng có màu đỏ, thường sống ở vùng nước sâu từ 200-1.000 mét, bởi vậy, việc cá xuất hiện gần bờ được cho là hiện tượng bất thường.