Các địa phương miền Bắc Trung Quốc chạy đua đối phó với bão tuyết

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo tuyết sẽ rơi dày khoảng 3-6cm ở Nội Mông, Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang từ chiều 11/11-12/11 và bão tuyết sẽ quét qua phần lớn các khu vực này.
Các địa phương miền Bắc Trung Quốc chạy đua đối phó với bão tuyết ảnh 1Một người dân dọn tuyết ở Kulun Banner của Tongliao, khu tự trị Nội Mông phía bắc Trung Quốc, ngày 13 tháng 11 năm 2021. (Nguồn: Tân hoa xã)

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc tiếp tục ban bố cảnh báo màu xanh lam về bão tuyết tại phần lớn các khu vực thuộc miền Bắc nước này, trong bối cảnh tại đây được dự báo sẽ có tuyết rơi trong những ngày tới.

Theo cơ quan trên, tuyết sẽ rơi dày khoảng 3-6cm ở Nội Mông, Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang trong khoảng thời gian từ chiều 11/11 đến chiều 12/11.

Bão tuyết sẽ quét qua phần lớn các khu vực này. Đợt tuyết rơi này có thể sẽ kết thúc vào ngày 13/11.

[Hơn 50 người thiệt mạng và mất tích do lũ quét tại Trung Quốc]

Do ảnh hưởng của thời tiết giá lạnh, nhiệt độ sẽ giảm thêm từ 4-8 độ C tại nhiều nơi ở miền Bắc Trung Quốc.

Trước tình hình này, các nhà cung cấp điện tại địa phương đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định.

Trong khi đó, giới chức trong lĩnh vực nông nghiệp ở Trung Quốc đã khuyến cáo các chủ trang trại canh tác rau gia cố hệ thống nhà kính và đảm bảo hệ thống sưởi hoạt động ổn định.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc, trong đó màu đỏ tượng trưng cho thời tiết khắc nghiệt nhất, tiếp theo lần lượt là màu cam, vàng và xanh lam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục