Các ngôi sao "Opera de Paris" tái ngộ khán giả HN

Hai ngôi sao ballet của Nhà Hát Opera de Paris sẽ tái ngộ khán giả Thủ đô vào tối ngày 10/10 trong một chương trình “gala ballet.”
Tiếp theo thành công vở múa “Chuyện tình Thành cổ” do biên đạo Bertrand d’At và các diễn viên Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam biểu diễn hồi tháng 11/2010, hai ngôi sao ballet Dorothee Gibert và Stephane Bullion của Nhà HátOpera de Paris sẽ tái ngộ khán giả Thủ đô vào tối 10/10 tại Nhà hát LớnHà Nội trong một chương trình “gala ballet.”

Chương trình cũng là dịp để đáp ứng mong muốn tiếp tục theo đuổi những trải nghiệm mới của không chỉ các nghệ sỹ Việt Nam mà còn của các nghệ sĩ nước bạn.

Đại diện ban tổ chức nhấn mạnh: “Điểm mới trong trải nghiệm lần này, đó là ý tưởng tập hợp các nghệ sỹ của Nhà hát Opera de Paris và Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam trong cùng một buổi biểu diễn với nhiều trích đoạn của những tác phẩm nổi tiếng thế giới và trích đoạn ‘Đám cưới Mỵ Châu’. Đây cũng là kết quả làm việc trong thời gian hơn một tháng của Jean-Paul Gravier, biên đạo Bertrand d’At và các các nghệ sỹ.”

Theo đó, buổi biểu diễn sẽ gồm những tác phẩm, trích đoạn như: Les sylphides, Những cánh chim tự do, Cô bán hàng, Raymonda, Đám cưới của Mỵ Châu, Diane et Actéon, Napoli: La tarentelle du troisième acte.

Đặc biệt, trích đoạn “Đám cưới của Mỵ Châu” do nghệ sĩ Cao Chí Thành, Diễm Quỳnh, Phan Lương cùng tập thể diễn viên đoàn múa sẽ là sự kết hợp giữa nghệ thuật ballet cổ điển với múa đương đại, múa dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Chương trình do biên đạo Jean-Paul Gravier và Giám đốc Nhà hát Ballet National du Rhin Bertrand d’At dàn dựng và thực hiện. Các tác phẩm ballet lãng mạn phô diễn kỹ thuật sẽ đem lại nhiều xúc cảm nghệ thuật đẹp cho người thưởng thức./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.