Các nhà tổ chức Olympic “thở phào” vì bão Nepartak không vào Tokyo

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), bão Nepartak đã đổ bộ lên vùng phụ cận thành phố Ishinomaki của tỉnh Miyagi vào khoảng 6h, cùng với gió to và sóng
Các nhà tổ chức Olympic “thở phào” vì bão Nepartak không vào Tokyo ảnh 1Đường đi và vị trí của bão Nepartak. (Nguồn: Cơ quan khí tượng Nhật Bản)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các nhà tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã thở phào nhẹ nhõm sau khi cơn bão nhiệt đới Nepartak đổ bộ lên bờ biển của tỉnh Miyagi, phía Đông Bắc Nhật Bản, vào sáng 28/7.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), bão Nepartak đã đổ bộ lên vùng phụ cận thành phố Ishinomaki của tỉnh Miyagi vào khoảng 6h00 (giờ địa phương, tức 4h00 theo giờ Việt Nam), cùng với gió to và sóng lớn.

Áp suất khí quyển ở tâm bão lên tới 994 hectopascal. Bão được dự báo sẽ gây ra mưa lớn với lượng mưa lên tới 100mm ở khu vực Đông Bắc trong 24 giờ tới.

[Olympic Tokyo 2020: Ấn tượng chiến thắng của tay vợt Nguyễn Thùy Linh]

Hiện nay, cơn bão số 8 của Nhật Bản trong năm nay đang di chuyển về hướng Biển Nhật Bản và nhiều khả năng sẽ suy yếu thành xoáy thuận ngoại nhiệt đới cùng ngày.

Bão Nepartak là cơn bão nhiệt đầu tiên đổ bộ vào Nhật Bản kể từ tháng 10/2019 và cũng là cơn bão nhiệt đới đầu tiên vào tỉnh Miyagi. Lần gần đây nhất một cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào khu vực Đông Bắc Nhật Bản là ngày 30/8/2016 khi càn quét tỉnh Iwate.

Mặc dù không đổ bộ vào Tokyo - thành phố đăng cai Olympic 2020 - nhưng nó cũng ảnh hưởng tới lịch thi đấu của một số môn như đua thuyền và bắn cung ở ở đại hội thể thao này.

Trong khi đó, dù đổ bộ vào Miyagi nhưng trận đấu bóng đá nữ được tổ chức ở tỉnh này vào ngày 27/7 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục