Sau khi Nhật Bản báo cáo tăng trưởng kinh tế chậm lại trong quý 2 vừa qua, sốliệu về hoạt động chế tạo tại Mỹ đã khiến các nhà đầu tư thêm thất vọng.
Theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hoạt động chế tạo của nước này mặc dù tăng nhẹtrong tháng Tám sau khi giảm mạnh trong tháng Bảy, song vẫn thấp hơn mức dựkiến.
Đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng đang bị hãm phanh, khi Bắc Kinh hạnchế hoạt động cho vay của các ngân hàng nhằm ngăn chặn tình trạng tăng trưởngnóng.
Ở châu Âu, ngày 17/8, Đức sẽ công bố số liệu về niềm tin của các nhà đầu tưtrong trong tháng Tám, với dự kiến sẽ giảm nhẹ, sau khi giảm xuống mức thấp nhấtkể từ tháng 4/2009 trong tháng Bảy.
Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á (trừ Nhật Bản) tăng 0,6% theo đà chốt phiêntương đối ổn định trên Phố Wall.
Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 10,18 điểm, hay 0,38%, lên2.671,89 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 11,72 điểm, hay 0,67%, lên1.755,03 điểm.
Chỉ số Hang Seng của Hongkong tăng 25,31 điểm, hay 0,12%, lên 21.137,43 điểm.Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,9%, lên 4.481,8 điểm. Trong khi đó, chỉsố Weighted của Đài Loan giảm 10,13 điểm, hay 0,12%, xuống 7.931,09 điểm.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa giảm 34,99 điểm, hay 0,38%, xuống9.161,68 điểm, mức thấp nhất trong tám tháng, sau khi giảm xuống mức thấp 13 thánglà 9.065,94 điểm trong tuần trước.
Theo một số nhà phân tích, chỉ số này có thể giảm xuống mức dưới 9.000 điểm, nếuđồng yen tiếp tục lên giá. Đồng yen tăng giá đã gây sức ép bán ra đối với cổphiếu xuất khẩu, khiến giá cổ phiếu của Toyota Motor Corp. giảm 0,7%, còn CanonInc. giảm 0,4%./.