Các ứng dụng trò chơi, mua sắm trực tuyến 'lên ngôi' ở Hàn Quốc

Từ ngày 1/2 đến ngày 2/3, tổng số ứng dụng mua đồ ăn và thức uống được tải và cài đặt vào thiết bị di động ở Hàn Quốc đã tăng 39% so với tháng Một
Tỷ lệ tải và cài đặt các ứng dụng mua sắm tăng 18% ở Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)
Tỷ lệ tải và cài đặt các ứng dụng mua sắm tăng 18% ở Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

AppsFlyer, công ty phân tích thị trường, ngày 17/3 công bố số liệu báo cáo ghi nhận sự gia tăng đột biến của việc sử dụng các ứng dụng di động trò chơi, mua sắm và mua thực phẩm tại Hàn Quốc trong tháng Hai vừa qua - thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bắt đầu bùng phát ở quốc gia châu Á này.

Theo báo cáo của AppsFlyer, từ ngày 1/2 đến ngày 2/3, tổng số ứng dụng mua đồ ăn và thức uống được tải và cài đặt vào thiết bị di động ở Hàn Quốc đã tăng 39% so với tháng Một, trong khi tỷ lệ tải và cài đặt các ứng dụng mua sắm tăng 18%.

[Thị trường game thế giới "vượt khó" trong thời COVID-19]

Tỷ lệ mua hàng trên các ứng dụng này cũng tăng theo, cụ thể các ứng dụng trò chơi ghi nhận mức mua sắm tăng 35%, ứng dụng mua đồ ăn và thức uống tăng 12% và ứng dung mua sắm chung tăng 4%.

Những người trong ngành cho biết nhóm đối tượng tăng cường sử dụng các ứng dụng trên là những người hạn chế các hoạt động ngoài trời do lo ngại virus SARS-CoV-2.

Giám đốc điều hành AppsFlyer Korea Charlie Moon cho biết cũng giống nhiều ngành khác, thị trường ứng dụng chịu tác động mạnh của dịch COVID-19.

Thông thường, ngành tiêu thụ hàng hóa sẽ chịu tác động mạnh mẽ nhất trong thời kỳ dịch bệnh song đây là ngành có tốc độ phục hồi nhanh nhất khi dịch bệnh qua đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.