Cách thức IS tồn tại và mở rộng sau những mất mát về lãnh thổ

Trong thời kỳ hoạt động đỉnh cao vào năm 2014-2015, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm dụng được những vùng đất lớn ở Iraq và Syria.
Cách thức IS tồn tại và mở rộng sau những mất mát về lãnh thổ ảnh 1Các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Salahuddin, miền Bắc Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang mạng eurasiareview.com, trong thời kỳ hoạt động đỉnh cao vào năm 2014-2015, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm dụng được những vùng đất lớn ở Iraq và Syria.

Liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, chủ yếu dựa vào Các lực lượng Dân chủ Syria do lực lượng người Kurd dẫn đầu (SDF), đã phải mất 4 năm để giành lại những vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng một cách chậm chạp song chắc chắn.

Cuộc chiến cuối cùng diễn ra hôm 23/3/2019 tại làng Baghuz bên bờ sông Euphrates, biên giới phía Đông của Syria. 

Thừa nhận những mất mát về lãnh thổ, IS đã tung hô khẩu hiệu chính thức mới: “Vẫn tồn tại và mở rộng.”

Và khẩu hiệu này đã nhằm thẳng vào cánh nhà báo Mỹ đang thăm một trại giam ở miền Bắc Iraq hôm 28/10/2019, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cái chết của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi trong một cuộc vây ráp của Mỹ ở Syria.

Vài ngày sau, IS đã có thủ lĩnh mới là Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Giới phân tích chống khủng bố không có nhiều thông tin về tên này song họ biết về các chiến thuật “khói và gương” của các nhóm cực đoan khi hoạt động núp bóng những cái tên, bí danh và mật danh.

Mối quan tâm nhanh chóng tập trung vào một nhân vật từng là cấp phó của al-Baghdadi là Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli, hay cũng được biết đến với cái tên al-Hajj Abdullah.

Giờ đây, al-Mawli đang bắt đầu tận dụng những cơ hội mới đối với IS để gây bất ổn đối với thế giới phương Tây. Đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) là một cơ hội như vậy. 

[IS “nhòm ngó” Indonesia trong bối cảnh đại dịch COVID-19]

Ít ai biết IS đã xuất bản một bản tin tuần mang tên Al-Naba. Mục đích là nhằm cung cấp thông tin cho các vùng xa xôi về chiến dịch gây bạo lực trên phạm vi toàn cầu của nhóm này và phát tán một chương trình chung dành cho các “chân rết” của IS.

Trong ấn phẩm ngày 19/3, IS đã tung ra hướng dẫn cho các tay súng phải “tận dụng sự bất ổn” tại các nước bị suy yếu bởi đại dịch. Một bài viết của tờ này mang tên “Cơn ác mộng tồi tệ nhất của quân chữ thập,” đã chỉ ra rằng tình trạng thương mại đình đốn trên thế giới và việc người dân bị buộc phải ở yên trong nhà là một cơ hội vàng.

Những người Hồi giáo cần phải hành động mặc dù chính họ cần phải bảo vệ bản thân và người thân trước dịch bệnh. Các lực lượng ủng hộ IS được kêu gọi giúp giải phóng những người Hồi giáo bị giam giữ trong tù và trại tập trung.

Nội dung bài viết cũng nói rằng cách tốt nhất để tránh đòn trừng phạt của Chúa là sự phục tùng và hành động phục tùng được Chúa yêu chuộng nhất là “thánh chiến Hồi giáo” và gây ra nỗi đau đối với những kẻ thù của Chúa.

Đó là bằng chứng cho thấy sự kêu gọi đối với vũ khí bạo lực đã được lưu tâm.

Hôm 17/4, khi Philippines trong tình trạng phong tỏa kéo dài 1 tháng do dịch bệnh, các tay súng có liên hệ với IS đã nổ súng vào một phái đoàn quân sự ở tỉnh Sulu. Chúng đã giết hại 11 binh sĩ tham gia hoạt động chống thủ lĩnh IS ở Philippines.

Cũng trong tháng 4, IS đã tiến hành hai vụ tấn công khác ở những nước mà chúng chưa từng hoạt động trước kia là Maldives và Mozambique.

Châu Âu cũng chưa được “rảnh tay” trong đợt bùng nổ hoạt động của IS. Hôm 15/4, cảnh sát Đức bắt giữ 4 nghi phạm IS ở bang North Rhine-Westphalia, phía Tây nước Đức. Giới chức Đức cho rằng những tên này đang lên kế hoạch tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ ở Đức.

Rita Katz, Giám đốc Nhóm Tình báo SITE vốn truy dấu và theo dõi các mạng lưới trực tuyến có liên hệ với các tổ chức thánh chiến Hồi giáo và lực lượng ủng hộ thuyết da trắng siêu việt, nhận định: “Kể từ khi đại dịch bùng phát và làm suy yếu năng lực thực thi pháp luật hoặc an ninh trên thế giới, IS đã tiếp tục tiến hành các chiến dịch ở Afghanistan, Tây Phi, Trung Phi, vùng Sahel, Ai Cập và Yemen.”

Những vụ tấn công này diễn ra cùng với các hoạt động của IS ở lãnh địa trung tâm của lực lượng này ở Syria và Iraq. Tại Syria, các cuộc oanh kích nhằm vào các vị trí của quân đội Syria ngày một gia tăng, trong khi IS cũng tăng cường tấn công các vị trí của quân đội Iraq và các đơn vị bán vũ trang đồng minh. 

Theo một báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi tháng 1o/2020, sự dẻo dai và bền bỉ của IS một phần là do khả năng tài chính của lực lượng này.

Mặc dù không còn điều hành một nhà nước Hồi giáo rộng lớn, chi phí hoạt động của IS đã bị cắt giảm, song một đánh giá của các nước thành viên Liên hợp quốc cho thấy IS vẫn có khoản dự trữ trị giá 100 triệu USD.

Không có chỗ cho sự tự hài lòng và thỏa mãn. IS vẫn đặt ra một mối đe dọa lớn đối với thế giới văn minh của chúng ta./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục