Campuchia ghi nhận gần 1.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ

Trong 24 giờ qua, Campuchia tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở mức cao - gần 1.000 ca, bất chấp việc hầu hết người trưởng thành ở nước này đã được tiêm phòng.
Campuchia ghi nhận gần 1.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ ảnh 1Một điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh (Campuchia), ngày 20/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau 5 ngày có số ca mắc COVID-19 luôn ở trên mức 800 ca/ngày, số ca mắc mới ghi nhận trong ngày cuối cùng của tháng Chín tại Campuchia tăng thêm gần 1.000 ca, liên quan đến ổ dịch các ngôi chùa ở Phnom Penh, Battambang, Banteay Meanchey và "điểm nóng" Siem Reap.

Bộ Y tế Campuchia ngày 30/9 ra thông cáo xác nhận có 17 người tử vong và 978 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, bao gồm 81 ca nhập cảnh và 897 ca lây nhiễm cộng đồng.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm phòng quy mô lớn ngày 20/2 đến ngày 29/9, 9.898.651 người trong độ tuổi trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên), tương đương 98,99% tổng số người trưởng thành ở Campuchia, đã được tiêm phòng ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó 9.406.034 người đã hoàn thành 2 mũi tiêm.

[Tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia vượt 100.000 ca]

Từ ngày 11/10 tới, Phnom Penh bắt đầu tiêm phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho toàn bộ người dân đã tiêm đủ 2 mũi trước đó, với khoảng cách tối thiểu giữa mũi thứ 2 và thứ 3 là 4 tháng.

Trên phạm vi cả nước, lực lượng y tế Campuchia đã tiêm phòng COVID-19 cho 13.328.064 người, trong đó có 1.758.557 triệu thanh thiếu niên từ 12 đến dưới 18 tuổi và 1.670.856 trẻ em từ 6-12 tuổi.

Campuchia đặt mục tiêu tiêm phòng cho 14,5 triệu người, chiếm 91% dân số nước này càng sớm càng tốt để đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng ở mức tốt nhất.

Chiến dịch tiêm phòng tiếp tục được Campuchia nỗ lực thực hiện khi Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia, bà Li Ailan, cảnh báo biến thể Delta đang tấn công gây căng thẳng cho Campuchia, với số ca nhiễm biến thể nguy hiểm này tại Campuchia đã lên tới gần 8.000 ca.

Tính đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 112.651 ca mắc COVID-19, trong đó có 102.827 bệnh nhân đã khỏi bệnh và 2.319 người tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục