Canada cam kết cung cấp năng lượng tin cậy cho thế giới

Bộ trưởng Tài nguyên Canada ủng hộ xu hướng sử dụng năng lượng có trách nhiệm và cam kết cung cấp năng lượng tin cậy cho thế giới.
Canada cam kết cung cấp năng lượng tin cậy cho thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: breakingenergy.com)

Bộ trưởng Tài nguyên Canada Greg Rickford vừa tuyên bố đã tham gia thành công cuộc họp các bộ trưởng năng lượng G-7 diễn ra trong các ngày 5-6/5 tại thành phố Rome (Italy), trong đó nhấn mạnh danh tiếng của Canada là nhà cung cấp năng lượng có trách nhiệm, an toàn và đáng tin cậy trên thế giới.

Theo thông báo của Chính phủ Canada, cuộc họp bộ trưởng năng lượng các nước G-7 nhấn mạnh vai trò quan trọng của năng lượng đối với an ninh kinh tế cũng như quốc gia và ổn định toàn cầu.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng tài nguyên Canada nhấn mạnh Canada ủng hộ xu hướng sử dụng năng lượng có trách nhiệm và đã liên tục dành các khoản đầu tư cho lĩnh vực đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Bộ trưởng Rickford cho biết nhu cầu năng lượng toàn cầu dự báo sẽ tăng 33% trong giai đoạn từ năm 2011-2035. Canada đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu cũng như đóng góp vào an ninh năng lượng toàn cầu.

Trách nhiệm của các nhà cung cấp dầu mỏ đáng tin cậy như Canada là đáp ứng những nhu cầu này thông qua phát triển và sử dụng năng lượng có trách nhiệm.

Theo Bộ trưởng Rickford, Canada hiện đang phát triển và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, bao gồm đường ống dẫn dầu thô với tổng công suất hơn 3 triệu thùng/ngày. Ngoài ra, 11 giấy phép xuất khẩu khí đốt hóa lỏng LNG, với tổng lượng xuất khẩu 165 triệu tấn LNG/năm, đang được xem xét thông qua ở các giai đoạn khác nhau.

Đây là những dự án sẽ giúp đáp ứng đáng kể nhu cầu năng lượng toàn cầu ngày càng cao, đồng thời tăng cường khả năng hỗ trợ các khách hàng của Canada ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Bộ trưởng Rickford khẳng định, với nguồn tài nguyên dồi dào và cam kết mở cửa đầu tư-thương mại, Canada đã sẵn sàng để hỗ trợ các đối tác và giúp đáp ứng nhu cầu toàn cầu.

Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo năng lượng G-7, Bộ trưởng tài nguyên Canada và Bộ trưởng phát triển kinh tế Italy cũng đã ký tuyên bố chung về kế hoạch thúc đẩy hợp tác và trao đổi thông tin nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại năng lượng song phương.

Tuyên bố xác định các khu vực hợp tác tiềm năng gồm đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả năng lượng; tăng cường thương mại và đầu tư trong lĩnh vực dầu khí; công nghệ lưới điện thông minh và năng lượng tái tạo.

Theo số liệu chính thức, năm 2011, Canada dẫn đầu các nước G-7 về tỷ lệ điện sản suất từ nguồn không phát ra khí thải gây hiệu ứng nhà kính, chiếm 77% tổng lượng điện do nước này sản xuất.

Canada hiện đứng thứ năm thế giới về sản xuất khí đốt và sản xuất dầu mỏ. Đồng thời, Canada có trữ lượng dầu lớn thứ ba thế giới, riêng trữ lượng dầu cát ước khoảng 68 tỷ thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).