Canada cân nhắc rút ngắn thời gian giãn cách 2 liều vaccine với trẻ em

Với số ca mắc COVID-19 đang ngày càng gia tăng trong các trường học tại Canada, việc rút ngắn thời gian giữa hai mũi tiêm vaccine đối với trẻ em là cần thiết, giúp bảo vệ trẻ sớm nhất có thể.
Canada cân nhắc rút ngắn thời gian giãn cách 2 liều vaccine với trẻ em ảnh 1Nhiều cha mẹ tại Canada đang cân nhắc cho con mình tiêm vaccine mũi 2 sớm hơn thời gian khuyến nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại trường học, nhiều bậc phụ huynh ở Canada băn khoăn nên tuân thủ hướng dẫn của Ủy ban quốc gia về tư vấn tiêm chủng (NACI) về thời gian giãn cách 8 tuần giữa 2 liều vaccine hay rút ngắn tiến độ này.

Tháng trước, ngay sau khi cậu con trai 8 tuổi được tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của hãng Pfizer/BioNTech, cô Kari Raymer Bishop đã liên lạc khắp nơi để tìm địa điểm đưa con tới tiêm liều thứ 2 sau đó 3 tuần.

Cô chia sẻ: “Tôi cố gắng tìm cách cho con được tiêm liều vaccine thứ 2 sau đó 3 tuần, bởi điều này thực sự quan trọng đối với chúng tôi.”

NACI khuyến nghị hai mũi tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi cần cách nhau 8 tuần, dựa trên các bằng chứng cho thấy thời gian giãn cách dài hơn giữa liều đầu tiên và liều thứ hai sẽ mang lại phản ứng miễn dịch mạnh mẽ và lâu dài hơn, theo đó hiệu quả của vaccine sẽ cao hơn.

Cô Raymer Bishop đã cân nhắc khuyến nghị của NACI, đánh giá giữa rủi ro và lợi ích đối với con trai cô và rồi vẫn lựa chọn cho con tiêm phòng sớm hơn.

Cô cho biết: “Chúng tôi đã rất quyết tâm với sự lựa chọn này, ngay cả trước khi biến thể Omicron xuất hiện. Chúng tôi muốn gia đình mình được bảo vệ càng sớm càng tốt.”

Chuyên gia y tế Kristen Watt cho biết các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể đưa ra quyết định khác với các hướng dẫn của NACI nếu họ “thấy đủ an toàn.”

Bà Watt nêu rõ: “Điều thực sự quan trọng là trẻ được tiêm chủng và phụ huynh của các em tự tin họ đã nhận được đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định.”

Mặc dù vậy, trong bối cảnh đang ngày càng có nhiều người muốn đẩy nhanh việc hoàn tất tiêm chủng cho con em, bà Watt cho rằng vẫn cần tôn trọng những hướng dẫn của NACI về thời gian giãn cách các liều vaccine.

[Canada phê duyệt sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech cho trẻ 5-11 tuổi]

Trong khi đó, dược sỹ Sabina Vohra-Miller cho biết: “Trong một báo cáo cuối tuần qua, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho biết về cơ bản, các chuyên gia y tế không phát hiện bất cứ mối lo ngại nào về bệnh viêm cơ tim ở hơn hai triệu trẻ em đã được tiêm mũi vaccine thứ hai sau mũi thứ nhất 3 tuần. Vì vậy, tôi cho rằng yếu tố này là quan trọng để được xem xét và các bậc cha mẹ có quyền lựa chọn những gì phù hợp với hoàn cảnh gia đình họ.”

Theo bà Vohra-Miller, với số ca mắc COVID-19 đang ngày càng gia tăng trong các trường học, việc rút ngắn thời gian giữa hai mũi tiêm đối với trẻ em là cần thiết.

Bà cho biết: “Số ca bệnh đang tăng rất nhanh trong các trường học, đặc biệt là ở trẻ em dưới 12 tuổi và phần lớn trong số này chưa được tiêm chủng… Bên cạnh đó là sự xuất hiện của một biến thể mới. Tất cả những yếu tố này cần phải được xem xét.”

Vaccine của Pfizer/BioNTech là loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được Bộ Y tế Canada cấp phép sử dụng cho trẻ em.

Bộ Y tế Canada cho biết: “Để cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ nhất có thể chống lại COVID-19 và các biến thể của virus gây bệnh này, tiếp tục khuyến nghị tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi, với thời gian giãn cách 8 tuần giữa liều đầu tiên và liều thứ hai.”

Canada cân nhắc rút ngắn thời gian giãn cách 2 liều vaccine với trẻ em ảnh 2Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Toronto, Canada, ngày 12/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan Y tế Cộng đồng Toronto (TPH) cũng đang tuân thủ hướng dẫn hiện hành của NACI về sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech cho trẻ em.

Người phát ngôn của TPH cho biết: “NACI khuyến nghị tiêm liều thứ 2 cho trẻ em 8 tuần sau khi tiêm liều đầu tiên. Phác đồ này giúp cơ thể trẻ đáp ứng miễn dịch tốt hơn với liều vaccine thứ hai, đồng thời tỷ lệ chịu tác dụng phụ cũng thấp hơn, trong khi hiệu quả bảo vệ cao hơn trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19, đặc biệt là khi xuất hiện các biến thể đáng lo ngại.”

Theo chuyên gia Vohra-Miller, thời gian giãn cách dài giữa các mũi tiêm luôn được khuyến nghị áp dụng đối với bất cứ loại vaccine nào do “mang lại hiệu quả tốt hơn.”

Tuy nhiên, bà cũng cho rằng trong bối cảnh đại dịch, với số ca bệnh ngày càng gia tăng, các gia đình không có đủ thời gian chờ đợi để cung cấp cho trẻ em sự bảo vệ tốt hơn.

Chuyên gia này nhấn mạnh: “Bạn có thể tiếp xúc với virus ở nhiều nơi khác nhau, chẳng hạn ở các hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa, phòng khám của bác sỹ - tất cả đều là những nơi có thể phơi nhiễm… Vì vậy, sẽ có lợi hơn rất nhiều nếu bạn được bảo vệ toàn diện sớm nhất có thể”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục