Người phát ngôn Anh em Hồi giáo Gehad El-Haddad nói trên trang cá nhânTwitter: "Hơn 100 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương" song chưa cóxác nhận độc lập về con số thương vong trên.
Trong khi đó, Bộ Y tế Ai Cập lại khẳng định chưa hề có người thiệt mạng trongchiến dịch trấn áp trên.
Cũng trên trang Twitter, ông al Haddad thay lời Anh em Hồi giáo kêu gọi ngườidân Ai Cập xuống đường để "ngăn chặn cuộc thảm sát" trên.
Ông nhấn mạnh: "Đây không phải nỗ lực giải tán đám đông mà là hành vi đẫm máunhằm trấn áp tất cả những tiếng nói phản đối cuộc đảo chính quân sự," đồng thờicho biết những người tổ chức biểu tình tại Rabaa al-Adawiya, nơi một số thủ lĩnhAnh em Hồi giáo đang lưu lại "đang kêu gọi người dân Ai Cập xuống đường nhằmngăn chặn cuộc thảm sát này."
Cùng ngày, cảnh sát Ai Cập cho hay một trại của những người biểu tình đã"hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát" của lực lượng an ninh.
[Cảnh sát Ai Cập bị tố đã xả súng vào người biểu tình]
Trước đó, ngày 13/8, Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) cho biết cảnh sát AiCập mặc thường phục đã khai hỏa nhằm vào một trong các cuộc tuần hành ởthủ đô Cairo và các vùng lân cận, khiến một người thiệt mạng và ít nhất10 người khác bị thương.
Một nguồn tin an ninh cho biết 7người biểu tình đã bị thương, song hiện vẫn chưa rõ kẻ nào đã khai hỏa.
Vụ xả súng này có thể làm nóng thêm tình trạng chia rẽ chính trị trongbối cảnh MB tiến hành các cuộc biểu tình, tuần hành đòi phục chức choTổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi./.