Cảnh sát chống bạo động Indonesia mạnh tay giải tán người biểu tình

Người biểu tình yêu cầu phải bỏ đi một số nội dung trong dự luật mới và đòi chính quyền rút binh lính khỏi khu vực Papua hiện đang gặp bất ổn.

Từ ngày 24/9, hàng nghìn sinh viên đại học ở Indonesia đã tham gia biểu tình để chống lại dự luật hình sự sửa đổi mới được chính quyền và quốc hội thông qua.

Dự luật mới hình sự hóa quan hệ tình dục trước hôn nhân, hạn chế việc bán các biện pháp tránh thai, bỏ tù phụ nữ phá thai, cấm xúc phạm tổng thống và xiết chặt các quy định chống phỉ báng.

Người biểu tình lo ngại dự luật mới sẽ làm giảm quyền lực của Ủy ban Xóa bỏ tham nhũng (KPK), đây là một cơ quan quan trọng trong hoạt động chống tham nhũng ở Indonesia.

Người biểu tình yêu cầu phải bỏ đi một số nội dung trong dự luật mới và đòi chính quyền rút binh lính khỏi khu vực Papua hiện đang gặp bất ổn.

Họ cũng yêu cầu ngăn chặn các vụ cháy rừng ở vùng Borneo.

Hoạt động biểu tình sau đó đã chuyển thành bạo lực ở một số nơi, gồm thủ đô Jakarta và thành phố Padang.

Để đáp trả, cảnh sát có vũ trang đã bắn hơi cay và vòi rồng vào đám đông, khiến khoảng 300 người phải nhập viện Cảnh sát cũng cho biết hàng trăm người tham gia biểu tình đã bị bắt.

(Vietnam+)