Cảnh sát Maroc tiêu diệt 186 phần tử khủng bố trong năm 2017

Giám đốc Cục Điều tra Tư pháp Trung ương Maroc, Abdelhak Khiame cho biết, cảnh sát nước này đã phá hủy 9 mạng lưới khủng bố và tiêu diệt 186 phần tử khủng bố trong năm 2017.
Cảnh sát Maroc tiêu diệt 186 phần tử khủng bố trong năm 2017 ảnh 1Cảnh sát Maroc. (Nguồn: moroccoworldnews.com)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 17/6, Giám đốc Cục Điều tra Tư pháp Trung ương Maroc (BCIJ), Abdelhak Khiame cho biết, cảnh sát nước này đã phá hủy 9 mạng lưới khủng bố và tiêu diệt 186 phần tử khủng bố trong năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2018, thêm 4 mạng lưới khủng bố đã bị triệt phá.

[Maroc bắt giữ bốn nghi can tài trợ cho tổ chức khủng bố IS]

Ông Abdelhak Khiame nói thêm rằng, kể từ sau vụ đánh bom ở Casablanca năm 2003, Maroc đã đề ra chính sách phòng chống khủng bố, theo đó, tăng cường trang bị khí tài cho các lực lượng an ninh để ngăn chặn trước khi một kẻ khủng bố hành động.

Chính sách này cũng hướng đến cải cách trong lĩnh vực tôn giáo, nhất là "để mắt đến" các phong trào Hồi giáo cực đoan.

Ông Abdelhak Khiame nhấn mạnh việc nắm bắt sớm thông tin từ hiện trường để có thể phân tích hoặc chia sẻ thông tin với các quốc gia khác, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa BCIJ với Tổng Cục An ninh Nội bộ Pháp (DGSI)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục