Cảnh sát Sudan sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình

Đám đông biểu tình hô vang khẩu hiệu "Tự do, hòa bình, công lý" tại hai khu vực thuộc Khartoum và tại thành phố Omdurman ở bờ bên kia sông Nile.
Cảnh sát Sudan sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình ảnh 1Người dân Sudan biểu tình. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, các nhân chứng cho biết, ngày 11/1, cảnh sát Sudan đã sử dụng hơi cay đối với dòng người biểu tình trên đường phố thủ đô Khartoum và thành phố Omdurman.

Những người này đã xuống đường biểu tình sau buổi cầu nguyện giữa ngày. Đám đông biểu tình hô vang khẩu hiệu "Tự do, hòa bình, công lý" tại hai khu vực thuộc Khartoum và tại thành phố Omdurman ở bờ bên kia sông Nile.

Các cuộc biểu tình ngày 11/1 diễn ra sau khi các nhà tổ chức kêu gọi biểu tình khắp cả nước trong tuần tới.

[Chính phủ tăng giá bánh mỳ, người dân Sudan xuống đường biểu tình]

Trước đó, ngày 7/1, Bộ trưởng Nội vụ Sudan Ahmed Bilal Osman cho biết, hơn 800 người biểu tình đã bị bắt giữ khi tham gia hàng trăm cuộc biểu tình phản đối chính phủ được tổ chức trên khắp đất nước kể từ hồi tháng 12/2018.

Đây là lần đầu tiên giới chức Sudan công bố con số người biểu tình bị bắt giữ kể từ khi biểu tình bùng phát sau khi chính phủ quyết định tăng giá bánh mỳ gấp 3 lần, từ 1 pound Sudan lên 3 pound Sudan (từ 2-6 cent USD)/chiếc.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.