Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đến 6 giờ ngày 16/7

Tính đến 6 giờ ngày 16/7, Việt Nam có tổng cộng 241 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 18 giờ ngày 15/7 đến 6 giờ ngày 16/7, Việt Nam không có thêm ca mắc mới.
Các công dân vừa trở về từ Anh tiến hành sát khuẩn khi đến khu cách ly của Trung đoàn Bộ binh 126. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)
Các công dân vừa trở về từ Anh tiến hành sát khuẩn khi đến khu cách ly của Trung đoàn Bộ binh 126. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 16/7, 91 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6 giờ ngày 16/7, Việt Nam có tổng cộng 241 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 18 giờ ngày 15/7 đến 6 giờ ngày 16/7, Việt Nam không có thêm ca mắc mới.

[Ghi nhận 8 chuyên gia Nga dương tính với virus SARS-CoV-2]

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 10.123 trường hợp, trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện (81 ca), cách ly tập trung tại cơ sở khác (9.634 ca), cách ly tại nhà, nơi lưu trú (408 ca).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 3 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 2 ca./.

Made with Flourish
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục